Kiểm tra phát hiện thu giữ hơn 500m lưới bẫy, bắt chim tại khu vực bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn

Ngày 16/11/2021 Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình, Công an huyện Kim Sơn, Ban quản lý rừng phòng hộ Kim Sơn, Đồn Biên phòng Kim Sơn, chính quyền địa phương các xã Kim Đông, Kim Trung, Kim Hải tổ chức tiến hành kiểm tra xử lý tình trạng săn, bẫy, bắt, buôn bán, vận chuyển trái phép các loài chim tự nhiên, động vật hoang dã. Tại khu vực bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tình tạng giăng lưới mờ để bẫy chim hoang dã đã gỡ bỏ, lập biên bản thu giữ 520m lưới, 01 loa tự chế để bẫy, bắt chim và bàn giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Kim Sơn xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc xử lý tình trạng săn, bẫy, bắt, buôn bán, vận chuyển trái phép các loài chim tự nhiên, động vật hoang dã của mốt số người dân đã ảnh hưởng đến đa dạng sinh học, môi trường sinh thái, đe dọa nguy cơ tuyệt chủng của loài chim. Trong thời gian tới lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật, để người dân hiểu và không tham gia bẫy, săn bắt mua bán, vận chuyển các loài động vật hoang dã, chim tự nhiên. Triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong việc bảo vệ chim hoang dã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đặc biệt vào mùa chim di cư. Phối hợp với các Hạt Kiểm lâm, UBND các địa phương trong công tác tuyên truyền, bảo vệ động vật hoang dã, chim hoang dã, tạo vùng di cư an toàn cho các loài chim, góp phần xây dựng môi trường du lịch sinh thái thân thiện, bền vững tại Ninh Bình.

Một số hình ảnh lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ lưới bẫy, bắt chim tại khu vực bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn

Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình