Hơn 1,85 triệu người chết vì Covid-19, các nước tiến hành chương trình tiêm vaccine

Theo thống kê của Worldometers, tính đến 8 giờ ngày 4-1 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 85.493.384 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, trong đó có 1.850.243 ca tử vong. Số bệnh nhân Covid-19 đã hồi phục là 60.444.458 người.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch bệnh Covid-19 với hơn 21,1 triệu ca nhiễm và hơn 360 nghìn ca tử vong, tiếp đó là Ấn Độ và Brazil.

Tại châu Âu, Thủ tướng Na Uy, Erna Solberg cho biết sẽ áp đặt các hạn chế mới để ngăn chặn sự bùng phát trở lại của đại dịch Covid-19, như lệnh cấm bán rượu trong nhà hàng và quán bar trên toàn quốc và người dân không được mời khách đến nhà. Người dân Na Uy cũng tạm ngừng tiếp xúc xã hội trong vòng 2 tuần tới. Các trường đại học sẽ đóng cửa đến ngày 18-1.

Truyền thông Anh đưa tin Cảnh sát thủ đô London cho biết đã ghi giấy phạt hơn 200 người vì tham dự các sự kiện âm nhạc và tiệc cuối năm trong những ngày đầu Năm mới 2021. Các sự kiện này đã vi phạm các hạn chế cấp độ 4 – mức cao nhất trong phòng chống đại dịch Covid-19, hiện đang được áp dụng tại London và nhiều vùng khác của Anh. Với cấp độ này, người dân được yêu cầu ở trong nhà, làm việc từ xa, hạn chế tối đa tiếp xúc với người không sống cùng một nhà. Tính đến sáng 4-1 (giờ Việt Nam), Anh đã ghi nhận tổng cộng hơn 2,65 triệu ca bệnh Covid-19, trong đó có hơn 75.000 ca tử vong.

Mặc dù Israel đã tiến hành chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho người dân từ tháng trước, nhưng hiện nước này có thể phải giảm tốc hoặc thậm chí có thể ngừng hoàn toàn chương trình vì thiếu hụt vaccine. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Hy Lạp ghi nhận bốn ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 (biến thể virus mới được phát hiện đầu tiên tại Anh). Đây là lần đầu tiên Hy Lạp có các nhiễm biến thể mới và tất cả các trường hợp này đều vừa trở về từ Anh.

Tại châu Mỹ, số ca mắc Covid-19 tại Canada đã vượt 600.000 ca, tăng thêm 100.000 ca chỉ trong vòng hai tuần. Điều này cho thấy dịch bệnh diễn biến phức tạp và dai dẳng tại Canada vào dịp nghỉ lễ cuối năm. Tính đến sáng 4-1, Canada đã ghi nhận tổng cộng 601.663 ca mắc Covid-19, trong đó có 15.865 ca tử vong.

Tại châu Á, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận thêm 33 ca nhiễm mới trong ngày 3-1, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 87.150 ca. Trong số các ca nhiễm mới, có 20 ca nhập khẩu và 33 ca lây nhiễm trong nước. Tính đến ngày 3-1, Trung Quốc đại lục có 4.634 ca tử vong do Covid-19.

Tại Israel, các bệnh viện đang bị thiếu hụt nghiêm trọng cơ sở hạ tầng điều trị và các y, bác sĩ, do số lượng bệnh nhân Covid-19 nhập viện tăng mạnh trong những ngày gần đây. Rất nhiều trung tâm y tế của Israel đang phải tìm cách hoãn hủy từ 10-40% các ca phẫu thuật không khẩn cấp để chuyển các phòng mổ thành phòng điều trị tạm thời cho bệnh nhân Covid-19.

Mặc dù đặt mục tiêu đến cuối tháng 1-2021 sẽ có khoảng 2 triệu người, tương đương 20% dân số Israel được tiêm hai mũi vaccine. Tuy nhiên, ngày 3-1 truyền thông Israel đưa tin nước này có thể phải giảm tốc hoặc thậm chí ngừng hoàn toàn việc tiêm chủng vaccine Covid-19 Pfizer-BioNTech cho người dân từ tuần tới. Nguyên nhân là do thiếu vaccine và phải mất vài tuần mới giải quyết được.

Liên quan vaccine, tại Ai Cập, Bộ trưởng Y tế Hala Zayed thông báo chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 ở nước này dự kiến sẽ được khởi động trong tuần thứ hai hoặc thứ ba của tháng 1-2021, trong đó nhân viên y tế tuyến đầu, bệnh nhân mắc bệnh mãn tính và người cao tuổi sẽ là những đối tượng được ưu tiên.

Tại Nam Phi, Bộ Y tế đã thông báo kế hoạch triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 đại trà trong năm 2021, trong đó bác sĩ tuyến đầu, người cao tuổi vào người có bệnh lý nền sẽ là những đối tượng được ưu tiên. Nam Phi đặt mục tiêu tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho ít nhất 40,3 triệu người, tương đương 2/3 dân số nước này trong năm 2021. Quá trình triển khai sẽ được chia thành ba đợt nhằm tối ưu hóa hiệu quả của quá trình phân phối và bảo quản vaccine.

Trong khi đó, Jordan đã ký một hợp đồng với công ty dược phẩm Pfizer-BioNTech, mua 1 triệu liều vaccine ngừa Covid-19. Đồng thời, nước này cũng đặt mua 2 triệu liều vaccine khác từ chương trình COVAX của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

5 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới (tính đến 9 giờ ngày 4-1):
1. Mỹ: 21.113.528 ca mắc, 360.078 ca tử vong
2. Ấn Độ: 10.341.291 ca mắc, 149.686 ca tử vong
3. Brazil: 7.733.746 ca mắc, 196.018 ca tử vong
4. Nga: 3.236.787 ca mắc, 58.506 ca tử vong
5. Pháp: 2.655.728 ca mắc, 65.037 ca tử vong