Phát hiện 21 kg sản phẩm làm từ động vật quý hiếm

21 kg sản phẩm làm từ các bộ phận của động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm cần ưu tiên bảo vệ.

Ngày 25-11, công an TP Thuận An (Bình Dương) đã khởi tố Ngô Hồng Phương (41 tuổi) hành về vi tàng trữ sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm cần ưu tiên bảo vệ.

Trước đó, phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Bình Dương) phối hợp công an TP Thuận An và Viện sinh học nhiệt đới- Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam tiến hành khám xét khẩn cấp cửa hàng ở phường Bình Chuẩn (TP Thuận An) do Phương làm chủ.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ 18 kg sản phẩm làm từ ngà voi, 3 kg vảy tê tê, 1 tiêu bản đồi mồi cùng nhiều sản phẩm từ động vật hoang dã quý hiếm khác như: Răng hàm hổ, nanh hổ, da hổ, móng hổ, nanh báo, nanh gấu.

Cơ quan chức năng khám xét cửa hàng của Ngô Hồng Phương. Ảnh: Công an cung cấp
Các sản phẩm làm từ động vật quý hiếm. Ảnh: Công an cung cấp

Qua trưng cầu giám định tại Viện sinh học nhiệt đới-Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam đã xác định các sản phẩm trên làm từ động vật thuộc nhóm động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm cần ưu tiên bảo vệ.