Mỹ công bố kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp dầu khí khai thác ở Bắc Cực

Ngày 16/11, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố các kế hoạch dành cho giới doanh nghiêp dầu khí để lựa chọn các vùng khoan thăm dò được đề xuất.

Việc công bố này diễn ra trong bối cảnh chính quyền thúc đẩy một kế hoạch một hợp đồng cho thuê dầu khí gây tranh cãi trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ.

Cục quản lý đất ngày 17/11 sẽ chính thức mở ra thời hạn 30 ngày để chấp nhận các đề cử và bình luận về khoảng 1,6 triệu mẫu Anh (650.000 ha) tại Khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia Bắc cực.