Hình ảnh lực lượng cứu hộ tìm nạn nhân mất tích ở Trà Leng trên sông

Các lực lượng đã tỏa ra tìm kiếm trên diện tích hơn 200 ha mặt nước. Tuy nhiên do lượng rác dày khoảng 40 cm phủ kín mặt hồ, mặt sông nên việc tìm kiếm hết sức khó khăn.

Hôm nay (1-11), lực lượng Công an huyện Nam Trà My, Cảnh sát PCCC- TKCN tỉnh Quảng Nam, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an Bắc Trà My… dùng 20 phương tiện tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích do sạt lở ở xã Trà Leng trên sông Leng và lòng hồ sông Tranh 2. Ngoài ra còn có lực lượng cứu hộ tình nguyện tham gia tìm kiếm.

Theo đó, các lực lượng đã tỏa ra tìm kiếm trên diện tích hơn 200 ha mặt nước. Tuy nhiên do lượng rác dày khoảng 40 cm phủ kín mặt hồ, mặt sông nên việc tìm kiếm hết sức khó khăn. Xuồng máy bị cuốn rác rất khó hoạt động được, những người tham gia tìm kiếm buộc phải chèo tay. Đến 15h cùng ngày việc tìm kiếm dưới nước tạm dừng do mưa lớn, tầm nhìn kém.

Trong khi đó, lực lượng trên bộ và chó nghiệp vụ tiếp tục tổ chức tìm kiếm ở hiện trường nhưng vẫn không tìm thấy thêm nạn nhân mất tích nào trong vụ sạt lở ở nóc Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng.

Như vậy đến, thời điểm này, vẫn còn 14 người mất tích trong vụ lũ quét tại thôn , xã Trà Leng.

Hình ảnh các lực lượng tìm kiếm trên sông với rác, gỗ dày đặc:

Lực lượng CHCN rất vất vả, khó khăn trong tìm kiếm do rác, gỗ, cành cây… dày đặc