Cập nhật 7h ngày 15/6: Nhiều bang Mỹ tăng đột biến số người nhiễm Covid-19, nguy cơ Pakistan có hơn 1 triệu ca vào tháng 7

Tính đến 6h ngày 15/6, theo trang thống kê Worldometers, toàn cầu ghi nhận 7.981.567 người nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây ra, trong đó có 435.159 ca tử vong và 4.103.110 người bình phục.

Virus Covid 19. Ảnh: Pixabay

Mỹ tiếp tục là quốc gia có số ca nhiễm bệnh và tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới, với lần lượt là 2.161.445 và 117.853 trường hợp.

Trong ngày 14/6, số ca nhiễm SARS-CoV-2 và nhập viện trong tăng kỷ lục ở nhiều tiểu bang của Mỹ, trong bối cảnh hầu hết các bang trên toàn nước Mỹ đang thúc đẩy việc mở cửa hoàn toàn nền kinh tế.

Số liệu thống kê của hãng tin Reuters cho biết, bang Alabama, nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ tổ chức một cuộc vận động tranh cử trong nhà vào ngày 20/6 tới, đã có số ca nhiễm mới cao kỷ lục trong 4 ngày liên tiếp tính đến 14/6.

Trong khi đó, các bang khác như Alaska, Arizona, Arkansas, California, Florida, Bắc Carolina, Oklahoma và Nam Carolina đều ghi nhận có số ca nhiễm mới kỷ lục trong 3 ngày vừa qua. Tại Louisiana, một trong những điểm nóng dịch trước đó, số trường hợp nhiễm mới lại tăng với hơn 1.200 người, nhiều nhất kể từ ngày 21/5.

Tính riêng ngày 13/6, trên toàn nước Mỹ có 25.000 ca nhiễm mới, mức tăng cao nhất trong một ngày thứ 7 kể từ ngày 2/5. Các quan chức y tế cho rằng sự gia tăng số ca nhiễm mới virus SARS-COV-2 có thể là do một phần của các cuộc tụ tập vào tuần lễ Chiến sĩ trận vong (Memorial Day) vào cuối tháng 5 và cũng có thể do sự gia tăng đáng kể số lượng các xét nghiệm.

Các số liệu thống kê cũng cho thấy, số lượng các ca nhập viện vì SARS-COV-2 tại một số bang của Mỹ cũng tăng kỷ lục mặc dù số liệu này không bị tác động bởi tỷ lệ xét nghiệm. Các bang như Arkansas, Bắc Carolina, Texas và Utah đều có số lượng bệnh nhân kỷ lục vào ngày 13/6. Ở bang Nam Carolina, 69-77% giường bệnh đã được sử dụng để phục vụ bệnh nhân Covid-19 theo từng khu vực.

Số liệu trên làm dấy lên lo ngại về làn sóng bùng phát dịch thứ 2 khi các bang đang chuẩn bị cho việc mở cửa hoàn toàn nền kinh tế trong khi một số bang không đáp ứng được các điều kiện để mở cửa trở lại. Bên cạnh đó, hầu hết các bang sẽ không thể xem xét việc đóng cửa lần thứ 2 do họ phải đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp cao ở mức 2 con số.

Tại một loạt quốc gia châu Á, diễn biến dịch đang có dấu hiệu phức tạp làm dấy lên lo ngại về làn sóng lây nhiễm thứ hai.

Tại Trung Quốc, theo Wordometers, trong ngày 14/6, thành phố này xác nhận thêm 8 ca mắc Covid-19. Tất cả các trường hợp trên đều liên quan đến khu chợ Tân Phát Địa ở quận Phong Đài, Tây Nam Thủ đô.

Tại Nhật Bản, Tokyo xác nhận thêm 47 ca mắc mới, chỉ vài ngày sau khi dỡ bỏ cảnh báo về nguy cơ gia tăng số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Thủ đô Tokyo. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 5/5, số ca mắc mới trong ngày của Tokyo tăng lên trên 40 người.

Giới chức y tế Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 34 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 12.085 ca. Tuy nhiên, Hàn Quốc không ghi nhận thêm bất cứ ca tử vong nào.

Ấn Độ đang là điểm nóng dịch của châu Á, nước này ghi nhận thêm 11.382 ca mắc Covid-19 trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca mắc lên 333.008, trong đó có 9.520 ca tử vong. Như vậy, số ca mắc bệnh Covid-19 và số ca tử vong ở Ấn Độ đã tăng gần gấp đôi kể từ đầu tháng 6.

Trong khi đó, tại Pakistan, Bộ trưởng Kế hoạch Asad Umar cảnh báo, số ca nhiễm SARS-CoV-2 có thể tăng gấp đôi lên 300.000 người trước cuối tháng 6 và đạt đỉnh với hơn 1,2 triệu ca nhiễm chỉ một tháng sau đó nếu người dân nước này vẫn xem nhẹ vấn đề.

Cảnh báo của Bộ trưởng Umar đưa ra trong bối cảnh nhiều người dân Pakistan tiếp tục phớt lờ những chỉ dẫn về giãn cách xã hội, giữ gìn vệ sinh cũng như các biện pháp khác nhằm đối phó với dịch bệnh.

Pakistan hiện ghi nhận gần 139.230 ca mắc Covid-19, trong đó có 2.632 ca tử vong, trong khi số ca nhiễm mới hàng ngày vẫn tăng nhanh với hơn 6.000 ca được ghi nhận. Giới chức nước này đã tăng cường công tác xét nghiệm, dù vậy, năng lực xét nghiệm của Pakistan vẫn còn hạn chế nên con số mắc Covid-19 thực tế được cho là cao hơn.

Ban đầu, Pakistan và các quốc gia Nam Á có tỷ lệ lây nhiễm thấp hơn so với các nước phương Tây, song hiện số ca nhiễm tại những nước trong khu vực này đang gia tăng nhanh chóng. Số ca bệnh tại Pakistan tăng cao là do người dân vi phạm các biện pháp hạn chế của chính phủ, cũng như tụ tập đông người tại các đền thờ và các khu chợ, hầu hết đều không sử dụng khẩu trang và găng tay, trong tháng lễ Ramadan cũng như trước dịp lễ Eid hồi tháng trước.

* Một số quốc gia Đông Nam Á như Malaysia, Phippines, Indonesia, Singapore tiếp tục ghi nhận thêm hàng trăm ca mắc và tử vong do Covid-19 trong ngày 14/6.

Tại Iran, nhà chức trách đã ghi nhận thêm 107 ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số người thiệt mạng do Covid-19 lên 8.837 ca. Đây là lần đầu tiên trong 2 tháng qua Iran thông báo hơn 100 ca tử vong mới trong một ngày.

Iran ghi nhận thêm 2.472 ca mắc trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 187.427 ca.

* Trong khi đó, châu Âu ghi nhận tín hiệu tích cực khi đà lây lan có xu hướng giảm.

Tây Ban Nha tuyên bố sẽ mở cửa lại biên giới với các nước thuộc khu vực Schengen của Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 21/6 tới. Riêng với Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha quyết định sẽ mở cửa biên giới vào ngày 1/7 như thông báo trước đó.

Tại Australia, giới chức bang New South Wales (NSW) thông báo sẽ dỡ bỏ giới hạn 50 người tại các địa điểm trong nhà như quán cà phê, quán rượu, nhà hàng và nhà thờ từ ngày 1/7 để giúp khôi phục các hoạt động kinh tế hậu đại dịch Covid-19.

* Tại châu Phi, Bộ Y tế Ai Cập cho biết, ghi nhận thêm 1.618 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 44.598 người. Đáng chú ý, số bệnh nhân thiệt mạng do căn bệnh nguy hiểm này tăng thêm 91 trường hợp, đánh dấu số trường hợp tử vong cao kỷ lục trong ngày và nâng tổng số ca tử vong lên 1.575 người.

Theo người phát ngôn Bộ Y tế Ai Cập Khaled Megahed, số bệnh nhân được xuất viện cùng ngày là 402 người, nâng tổng số trường hợp khỏi bệnh lên 11.931 người.

Thủ đô Cairo, tỉnh Giza và tỉnh Qalioubiya hiện là 3 khu vực ghi nhận tỷ lệ mắc Covid-19 cao nhất, trong khi tỉnh Biển Đỏ, Matrouh và Nam Sinai ghi nhận số ca mắc bệnh thấp nhất.

Bất chấp tình hình dịch vẫn phức tạp, Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Mohamed Manar cho biết, Ai Cập sẽ nối lại các chuyến bay với những nước mở cửa sân bay kể từ ngày 1/7 tới.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Manar thông báo nhiều điểm đến du lịch của Ai Cập đã ghi nhận tỷ lệ các ca nhiễm SARS-CoV-2 ở mức thấp nhất, trái ngược với tình hình ở thủ đô Cairo.

Ai Cập đã đình chỉ các chuyến bay quốc tế kể từ ngày 19/3 vừa qua nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19. Quốc gia Bắc Phi này chỉ mở cửa sân bay đối với một số chuyến bay nội địa, vận tải hàng hóa và hồi hương công dân ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, Ai Cập cũng đang tích cực để vực dậy ngành du lịch, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19. Các khách sạn, địa danh khảo cổ và cả bãi biển đang được dọn dẹp vệ sinh và khử khuẩn trong bối cảnh nước này đang nỗ lực để có thể chào đón du khách trở lại sau thời gian dài đóng cửa.

Tại Việt Nam, tròn 2 tháng không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng, với số người mắc bệnh được ghi nhận đến hiện tại là 334, trong đó có 323 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Trong số 11 bệnh nhân còn lại đang được điều trị, có 4 bệnh nhân đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 từ 1 lần trở lên.