Zimbabwe: 4 cá thể voi bị đầu độc để lấy ngà

Bốn cá thể voi được tìm thấy đã chết trong khu tái định cư Woodlands Farm, nằm ở rìa Vườn quốc gia Hwange, Zimbabwe. Tất cả bị nhiễm độc xyanua và 3/4 cá thể không còn ngà.

Kiểm lâm thuộc Cơ quan quản lý động vật hoang dã và vườn quốc gia Zimbabwe (Zimparks) đã đến sau khi nhận được tin báo.

Chỉ duy nhất một xác voi còn nguyên vẹn ngà.

Cơ quan quản lý môi trường (EMA) và Ủy ban động vật hoang dã Victoria Falls (VWT) tiến hành các thử nghiệm tại chỗ và xác nhận rằng xyanua đã được sử dụng.

Người phát ngôn của Zimparks Tinashe Farawo xác nhận vụ việc và cho biết các cuộc điều tra đang được tiến hành.

Xyanua là một chất gây chết người được sử dụng trong ngành khai thác mỏ và bị những thợ săn bất hợp pháp lạm dụng để bẫy động vật, đặc biệt là voi. Hàng trăm cá thể voi đã chết tại Vườn quốc gia Hwange kể từ năm 2013 do ngộ độc xyanua.

Nhật Anh (Theo AEJ)

Nguồn: