Một nền tảng du lịch Trung Quốc tiết lộ 10 điểm đến hàng đầu của người Vũ Hán từ 30/12/2019 tới 22/01/2020

Dịch viêm phổi cấp do virus corona lần đầu được báo cáo tại Vũ Hán vào cuối năm ngoái, và nó đã lây lan nhanh chóng…

Ảnh: NYT

Tới hết ngày 3/2, các cơ quan y tế xác nhận số ca nhiễm virus corona (hơn 20.000 ca nhiễm và hơn 400 người chết) ở Trung Quốc đã vượt xa số người nhiễm Sars trong đại dịch 2002-03. Vào thời điểm dịch Sars toàn cầu được ngăn chặn, virus đã lây lan sang hơn 8.000 người trên toàn thế giới và giết chết gần 800 người.

Khoảng năm triệu cư dân rời Vũ Hán trước khi thành phố bị phong tỏa, thị trưởng Chu Tiên Vượng tiết lộ vào ngày 26 /1. Hầu hết hướng đến các thành phố khác ở tỉnh Hồ Bắc, theo Baidu – công cụ tìm kiếm phổ biến của Trung Quốc. South China Morning Post (SCMP) đưa ra 30 điểm đến hàng đầu (tại nội địa) vào hai ngày quan trọng.

Các điểm đến trong nội địa của người Vũ Hán.

Flight Master, một nền tảng du lịch nổi tiếng của Trung Quốc cung cấp dịch vụ đặt vé và dữ liệu, đã thông báo rằng ba trong số 10 điểm đến quốc tế hàng đầu từ Vũ Hán trong khoảng thời gian từ ngày 30/12/2019 đến ngày 22/01/2020 là sân bay ở Thái Lan, SCMP cho hay. Tính đến ngày 30/1 , Thái Lan đã xác nhận 14 trường hợp nhiễm coronavirus, con số cao nhất bên ngoài Trung Quốc.

Các điểm đến quốc tế của người Vũ Hán trong thời gian từ 30/12/2019 tới 22/01.2020. (Ảnh: SCMP).