Bão Phanfone vào Biển Đông đang ở giai đoạn mạnh nhất

Bão Phanfone sẽ giữ nguyên cường độ mạnh nhất ở cấp 12, giật cấp 14 trong suốt thời gian di chuyển trên Biển Đông, trước khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong 3 ngày tới.

Dự báo đường đi của bão Phanfone trên Biển Đông Bão Phanfone sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, vận tốc 5-10 km/h với cường độ gió mạnh cấp 12, giật cấp 14. Đến ngày 28/12, bão suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới.

Rạng sáng 26/12, tâm bão Phanfone cách đảo Song Tử Tây khoảng 530 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vẫn ở cấp 12, giật cấp 14, cường độ mạnh nhất mà bão có thể đạt được trong thời gian di chuyển trên Biển Đông.

Trong 24 giờ tới, bão đi theo hướng tây tây bắc với vận tốc 10 km/h. Sáng 27/12, tâm bão cách đảo Song Tử Tây 340 km về phía đông bắc với cường độ gió không đổi so với trước đó.

Những giờ tiếp theo, bão giữ nguyên hướng di chuyển, giảm vận tốc xuống còn 5-10 km/h. Sáng 28/12, tâm bão cách đảo Song Tử Tây 350 km về phía bắc đông bắc. Sau 2 ngày giữ nguyên cường độ, sức gió giảm xuống cấp 10, giật cấp 12.

Lúc này, bão có xu hướng di chuyển theo hướng cố định với vận tốc chậm, cường độ giảm nhanh và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ngày 29/12, tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa 180 km về phía nam. Sức gió chỉ còn cấp 7, giật cấp 9.

Áp thấp nhiệt đới sẽ tiếp tục di chuyển và tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp ngay trên biển.

Theo cơ quan Khí tượng Hong Kong, bão Phanfone suy yếu nhanh sau 2 ngày quần thảo trên Biển Đông. Ảnh: Hko.gov.hk.

Do ảnh hưởng của bão số 8, vùng biển khu vực giữa Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. Sóng biển cao 6-8m, biển động dữ dội.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão sẽ suy yếu nhanh, không đi vào đất liền và ảnh hưởng tới thời tiết các tỉnh ven biển miền Trung.

Trong khi đó, cơ quan khí tượng Hong Kong cho rằng vùng ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới có thể trải dài qua các khu vực ven biển từ Thừa Thiên – Huế đến Phú Yên. So với dự báo trước đó, bão sẽ suy yếu nhanh sau 2 ngày quần thảo trên Biển Đông

Hiện Bộ Ngoại giao đã có công điện gửi Đại sứ quán Việt Nam tại các nước trong khu vực chỉ đạo liên hệ với cơ quan chức năng nước sở tại, đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân, tàu thuyền Việt Nam vào tránh trú và hỗ trợ khi bị nạn hoặc gặp sự cố.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện khẩn gửi đến các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Cà Mau, yêu cầu thông tin kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển về vị trí, hướng đi của bão để chủ động phòng tránh.

Nguồn: