Người dân bất lực nhìn hàng nghìn gốc đào chết khô

Hàng nghìn gốc đào từ 1 đến 3 năm tuổi chuẩn bị bán trong dịp Tết Nguyên đán 2020 của người dân Tổ dân phố Nhật Tảo 1, 2, 3 phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đang bị chết dần, lá vàng úa, gốc khô quắt. Nhiều hộ trồng đào chỉ biết ngậm đắng nuốt cay khi nhìn về những gốc đào trơ trụi trên cánh đồng của mình. Vụ đào Tết năm nay coi như mất trắng!

Trên các khu vườn, nhiều hộ trồng đào Tổ dân phố Nhật Tảo 1, 2, 3 phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, hàng nghìn gốc đào của người dân đang đổi màu từ xanh sang vàng úa. Đào chết dần chết mòn nhưng người trồng đào gần như bất lực, chỉ biết “khóc ròng”.

Theo quan sát của phóng viên Kinh tế Môi trường tại ruộng đào xứ Đồng Mới, Ruộng Lính, Bờ Chuôm (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), số lượng đào thế, đào cành bị chết nhiều đến mức người dân còn chưa kịp nhổ bỏ.
Có nhiều gốc đào cao chừng 1,5 m và có 4-5 nhánh đã chết khô, nhìn rất xót xa.
Bà Hoàng Thị Tuyết (tổ dân phố Nhật Tảo 1), một người trồng đào lâu năm ở phường Đông Ngạc, cho hay, gia đình bà trồng gần 500 cây đào cảnh để phục vụ Tết Nguyên đán, nhưng đợt mưa hồi cuối tháng 8/2019, các gốc đào bị ngập úng kéo dài. Do đào không chịu được nước nên đến nay đã chết khoảng 160 cây, ước tính thiệt hại gần 100 triệu đồng
Cùng chung cảnh ngộ với bà Tuyết, khu vườn đào của gia đình bà Đặng Thị Nhật bị thiệt hại hơn 400 gốc đào thương phẩm.
Nhìn vườn đào chết khô, bà Đặng Thị Nhật nói trong cay đắng: “Người nông dân chúng tôi cả năm chỉ trông chờ vào vụ đào cảnh dịp cuối năm. Chúng tôi phải vất vả chăm bón từ 2 – 3 năm mới được cành đào bán Tết, mỗi cành đào có giá từ 500.000 – 1 triệu đồng. Giờ đào biến thành củi mục hết rồi. Vụ Tết năm nay coi như mất trắng rồi chú ạ!”
Hàng nghìn gốc đào trụi lá, cành khô cứng. Theo người dân trồng đào nơi đây, ruộng đào của họ năm nay bị ngập úng bởi trận mưa cuối tháng 8/2019 dẫn tới nhiều gốc đào bị chết. Tuy nhiên, trước đây, việc này chưa từng xảy ra.
Theo biên bản kiểm tra hiện trạng số lượng cây trồng bị thiệt hại của UBND phường Đông Ngạc thì có khoảng 30 hộ dân bị thiệt hại. Tổng số đào cành, đào thế, đào gốc thương phẩm bị chết khoảng 2.500 gốc. Nếu tính tổng số lượng quất cảnh, đào cảnh bị ảnh hưởng, đào giống bị chết thì người nông dân ở đây bị thiệt hại khoảng 4.000 gốc, chưa kể phần hoa cảnh, rau màu bị chết.
Ngoài những hộ dân đang “mất Tết” khi đào chết, một số hộ gia đình trồng hoa màu cũng bị thiệt hại nặng nề do úng ngập. Bà Đặng Thị Thúy (tổ dân phố Nhật Tảo 2, phường Đông Ngạc) cho biết: “Nhà tôi bị thiệt hại gần 4 sào trồng hoa và cây cảnh, cây bị chết đa số là hoa mười giờ, cẩm tú mai, dạ thảo,…”