Tập huấn báo chí khai thác đề tài buôn bán ĐVHD tại Tây Nguyên

Từ ngày 15 – 17/11, tại  Đắk Lắk, Trung tâm Con người và Thiên Nhiên (PanNature) tổ chức Chương trình tập huấn báo chí về khai thác đề tài buôn bán động vật hoang dã cho phóng viên trẻ tại khu vực Tây Nguyên.

Bên cạnh việc chia sẻ và trao đổi thông tin giữa các chuyên gia với báo chí về thực trạng buôn bán động vật hoang dã hiện nay, chương trình tập trung vào việc chia sẻ kinh nghiệm tác nghiệp và kỹ năng điều tra giữa các nhà báo điều tra nhiều kinh nghiệm với các phóng viên trẻ, đồng thời mở rộng mạng lưới nhà báo quan tâm về chủ đề buôn bán động vật hoang dã.

Trong 3 ngày tập huấn, các phóng viên trẻ tiến hành thảo luận nhóm về khó khăn về tác nghiệp, kỹ năng cần trang bị trong điều tra buôn bán động vật hoang dã; kỹ năng sử dụng ngôn ngữ báo chí, các công cụ Internet và các nguồn tham khảo thông tin phục vụ đề tài buôn bán động vật hoang dã. Các chuyên gia bảo tồn và chuyên gia báo chí đã góp ý cho các phóng viên trẻ về các lỗi thường gặp khi tiến hành điều tra, cách đào sâu, theo đuổi đề tài, xử lý dư liệu thông tin thu thập được để biến thành các bài viết có sức nặng…

Các phóng viên tham gia tập huấn cũng đi tìm hiểu thực tế công tác bảo tồn động vật hoang dã tại Vườn quốc gia Yók Đôn, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk; trải nghiệm mô hình du lịch sinh thái thân thiện với voi; tìm hiểu sinh kế của người dân sống phụ thuộc vài tài nguyên rừng của Vườn quốc gia.

Nhật Anh