Cục Điều tra chống buôn lậu: Bắt giữ hàng tấn ngà voi, vảy tê tê, ma túy

Đây là kết quả nổi bật được đề cập tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) diễn ra sáng nay (5/7).

Thứ trưởng Vũ Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: T.Bình.

Báo cáo tại hội nghị, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu Nguyễn Phi Hùng cho biết, những tháng đầu năm 2019 hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp.

6 tháng đầu năm, Cục Điều tra chống buôn lậu đã chủ trì, phối hợp bắt giữ 159 vụ việc vi phạm, tăng tới 31% so với cùng kỳ 2018, trị giá hàng hóa vi phạm gần 85,2 tỷ đồng.

Cục Điều tra chống buôn lậu đã ban hành 8 quyết định khởi tố vụ án hình sự, tham mưu trình lãnh đạo Tổng cục Hải quan ban hành 29 quyết định xử phạt vi phạm hành chính…
Quán triệt chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 quốc gia, lãnh đạo Bộ Tài chính và lãnh đạo Tổng cục Hải quan, với quyết tâm “tích cực, quyết liệt, chủ động” trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, Cục Điều tra chống buôn lậu đã tập trung lực lượng đấu tranh quyết liệt với nhiều giải pháp mang tính đột phá.

Đáng chú ý, đơn vị đã xác lập và đấu tranh, triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn, nhất là trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.

Đặc biệt, Cục đã chủ trì, phối hợp bắt giữ 22 vụ án về ma túy, thu giữ 387 bánh heroin; 300 kg ma túy đá; 21,25 kg ma túy tổng hợp; 15.800 viên ma túy tổng hợp; 502 kg ketamin; 119,02 kg cocain.

Bên cạnh đó, Cục Điều tra chống buôn lậu còn phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc liên quan đến động thực vật hoang dã, thu giữ hàng tấn tang vật liên quan đến ngà voi, vảy tê tê, sừng tê giác, gỗ quý; điều tra, khởi tố một số vụ án liên quan đến vi phạm trong nhập khẩu phế liệu…

“Đây là số lượng tang vật kỷ lục liên quan đến động, thực vật hoang dã do đơn vị phạt hiện, bắt giữ trong khoảng 10 năm trở lại đây”- Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu Nguyễn Phi Hùng nhấn mạnh.

Một điểm nổi bật nữa trong công tác phòng, chống buôn lậu của ngành Hải quan và Cục Điều tra chống buôn lậu nói riêng là nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.

6 tháng đầu năm Cục Điều tra chống buôn lậu đã tiếp nhận 55 yêu cầu xác minh từ các nước như: Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…

“Công tác hợp tác quốc tế giữa Hải quan Việt Nam và các nước đối tác ngày càng được nâng cao và thực hiện bình đẳng, hiệu quả; chúng ta ngày càng tạo được niềm tin với đối tác quốc tế trong hợp tác về phòng, chống buôn lậu, giúp hình thành được vị thế mới của Hải quan Việt Nam trên trường quốc tế”- ông Nguyễn Phi Hùng nói.

Từ nay đến cuối năm, Cục Điều tra chống buôn lậu tiếp tục tham mưu giúp lãnh đạo Tổng cục Hải quan chỉ đạo toàn Ngành triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Tài chính trong lĩnh vực kiểm soát hải quan.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp kiểm soát hải quan; nâng cao chất lượng điều tra, khởi tố vụ án hình sự; ký kết các quy chế phối hợp với các lực lượng chức năng: Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển…

Sừng tê giác do Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài tháng 4/2019. Ảnh: T.Bình.

Xây dựng lực lượng Kiểm soát “Chuyên nghiệp- chuyên sâu”

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Vũ Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương kết quả công tác của Cục Điều tra chống buôn lậu thời gian qua.

“Công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của ngành Hải quan. Đây cũng là mặt trận hết sức khó khăn, gian khổ. Nhưng quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu đã luôn nỗ lực vượt khó, lập nhiều chiến công”- Thứ trưởng nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, Thứ trưởng Vũ Thị Mai chỉ đạo Cục Điều tra chống buôn lậu tiếp tục phát huy tốt kết quả thời gian qua, tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu.

Thứ trưởng đặc biệt lưu ý đơn vị cần tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ cụ thể như: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về công tác kiểm soát hải quan; xây dựng lực lượng chuyên sâu, chuyên nghiệp, hiệu quả; tập trung đấu tranh hiệu quả với các thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại mới, nhất là vi phạm qua phương thức điện tử; tăng cường công tác đấu tranh, kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi gian lận về xuất xứ…

Bên cạnh đó, Cục Điều tra chống buôn lậu tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phối hợp cả trong nước và quốc tế. Đồng thời chủ trì, tham mưu thực hiện hiệu quả các kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia…

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng giải đáp các kiến nghị, đề xuất của Cục Điều tra chống buôn lậu.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Công Bình trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, sự ghi nhận của Thứ trưởng Vũ Thị Mai đối với kết quả các mặt công tác của ngành Hải quan, trong đó có lĩnh vực chống buôn lậu.

“Tổng cục Hải quan sẽ lĩnh hội, tiếp thu nghiêm túc và triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Thứ trưởng để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”- Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Công Bình khẳng định.