Ấn Độ chịu thiệt hại nặng nhất từ biến đổi khí hậu

Theo một nghiên cứu mới của tạp chí khoa học Nature Climate Change về những tổn thất kinh tế mà mỗi quốc gia phải gánh chịu do hoạt động phát thải các khí gây hiệu ứng nhà kính, Ấn Độ là nước bị thiệt hại lớn nhất do những hậu quả của biến đổi khí hậu.


Ngoài Ấn Độ, Mỹ và Saudi Arabia cũng là 2 nước chịu tác động mạnh nhất do tình trạng Trái đất nóng lên. Nghiên cứu đã đánh giá mức độ thiệt hại kinh tế từ việc phát thải khí CO2 ở ít nhất 169 quốc gia trên thế giới, trong đó nền kinh tế Ấn Độ có thể mất tới 86 USD với mỗi tấn CO2 thải thêm vào bầu khí quyển.

Nguồn: