Triều Tiên: Lũ lụt nghiêm trọng làm ít nhất 76 người chết

Lũ lụt nghiêm trọng tại Triều Tiên đã làm ít nhất 76 người thiệt mạng và 75 người mất tích, trong đó có nhiều trẻ em.

Theo Hội Chữ thập đỏ quốc tế, hàng nghìn người hiện đang trình tình cảnh mất nhà cửa sau khi những cơn mưa lớn gây ra  ngập lụt và lở đất, kéo sập hơn 800 công trình (nhà ở, bệnh viện, trường học) tại các tỉnh Bắc Hwanghae và Nam Hwanghee, miền Nam Triều Tiên. Các tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ quốc tế đang tìm kiếm những người còn sống sót.

Theo ông John Fleming, một thành viên của Hiệp hội Chữ Thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, hàng nghìn người đã mất nhà cửa và đang cần hỗ trợ khẩn cấp về y tế, chỗ ở, lương thực, nước sạch và các cơ sở hạ tầng thiết yếu.  Ông đồng thời bày tỏ lo ngại sự gia tăng nguy cơ các vấn đề về y tế và an ninh lương thực tại một số khu vực khi mùa đông tới gần.

Triều Tiên là một quốc gia chịu tác động mạnh của thiên tai. Trận lũ lụt năm 2016 đã làm hơn 130 người thiệt mạng tại tỉnh Bắc Hamgyong, Đông Bắc nước này, phá hủy nhiều ngôi nhà, khiến hàng trăm nghìn người bị mất nhà cửa và thiếu lương thực.

Nguồn: