Thiệt hại do thiên tai gây ra lên đến 53.200 tỷ đồng

Bão số 12, cơn bão lớn nhất trong vòng 20 năm qua xảy ra tại Nam Trung bộ đã làm 108 người chết, mất tích và 364 người bị thương (trong đó tỉnh Khánh Hòa chịu thiệt hại nặng nhất với 45 người chết, mất tích và 299 người bị thương). Ước tính thiệt hại do cơn bão này gây ra lên đến 22.000 tỷ đồng.

Trong tháng 11-2017, mưa lớn, bão, lũ, giông lốc, sét đánh, triều cường xảy ra đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản cho nhiều địa phương trong cả nước.

Tổng hợp báo cáo sơ bộ của các địa phương, Tổng Cục Thống kê cho biết, thiên tai đã làm 109 người chết, mất tích và 374 người bị thương; hơn 3.700 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi và 298.600 ngôi nhà bị ngập, sạt lở, tốc mái; 10.400 ha lúa và 30.400 ha hoa màu bị ngập, hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra trong tháng ước tính khoảng 22.100 tỷ đồng.

Bão số 12 làm nhiều nhà dân ở Khánh Hòa bị sập hoàn toàn. Ảnh: VĂN NGỌC

Phần lớn thiệt hại trong tháng là do cơn bão số 12, cơn bão lớn nhất trong vòng 20 năm qua xảy ra tại Nam Trung Bộ. Bão số 12 đã làm 108 người chết, mất tích và 364 người bị thương (trong đó tỉnh Khánh Hòa chịu thiệt hại nặng nhất với 45 người chết, mất tích và 299 người bị thương). Ước tính thiệt hại do cơn bão này gây ra lên đến 22.000 tỷ đồng.
Tính chung 11 tháng năm 2017, thiên tai làm 390 người chết, mất tích và 657 người bị thương; 8.500 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi và 611.100 ngôi nhà bị ngập, sạt lở, tốc mái; gần 176.000 ha lúa và 133.000 ha hoa màu bị ngập, hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra trong 11 tháng ước tính khoảng 53.200 tỷ đồng. Cũng theo báo cáo sơ bộ, tổng số tiền mặt cứu trợ các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai từ đầu năm đến nay là trên 700 tỷ đồng.