Động đất nhỏ liên tiếp xảy ra tại các tỉnh miền Bắc trong tháng sáu

ThienNhien.Net – Theo thống kê của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý Địa cầu, từ đầu tháng 6/2017 đến nay đã xảy ra 3 trận động đất nhỏ tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Cụ thể, vào hồi 17 giờ 27 phút chiều qua (22/6, một trận động đất có cường độ 2,8 độ Richter đã xảy ra tại khu vực huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Trận động đất này xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.875 vĩ độ Bắc và 106.773 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km.

Hiện tại, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Bản đồ chấn tâm trận động đất. (Nguồn ảnh: Viện Vật lý địa cầu)

Trước đó, vào hồi 9 giờ 18 phút ngày 14/6, một trận động đất có cường độ 3,1 độ 2,8 độ Richter đã xảy ra tại khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc, gần tỉnh Cao Bằng. Trận động đất này xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.997 vĩ độ Bắc;105.951 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km.

Một ngày sau, vào hồi 15 giờ 9 phút ngày 15/6, tại thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cũng xảy ra một trận động đất có cường độ 3,3 độ 2,8 độ Richter. Trận động đất này xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.136 vĩ độ Bắc;107.322 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km.

Trao đổi với phóng viên VietnamPlus về việc xảy ra các trận động đất nhỏ, ông Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, cho biết đây là các trận động đất nhỏ, xảy ra phù hợp với quy luật tự nhiên.

“Các trận động đất này xảy ra ở khu vực vùng núi và có độ sâu trên 10 km, nên thực tế người dân cũng khó cảm nhận được rung lắc. Những trận động đất này cũng không gây ảnh hưởng gì về người và tài sản,” ông Phương nói.