Gia Lai: 116 năm tù cho nhóm đối tượng sát hại cán bộ bảo vệ rừng

ThienNhien.Net – Ngày 29/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên 116 năm tù đối với nhóm 8 đối tượng sát hại một cán bộ bảo vệ rừng tại huyện Kbang.

Theo cáo trạng, đêm ngày 20, rạng sáng 21/10/2016, anh Nguyễn Nam Thịnh, Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng thuộc Công ty TNHH Một thành viên Kon Hà Nừng, xã Sơn Lang, huyện Kbang bị nhóm đối tượng chém tử vong ngay tại khu vực đang làm nhiệm vụ.

Phiên tòa xét xử 8 đối tượng tham gia sát hại nhân viên bảo vệ rừng

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai xác định 8 đối tượng tham gia gây án là: Đinh Văn Hợp (SN 1992), Đinh Văn Thuận (SN 1988), Đinh Văn Nội (SN 1991), Đinh Văn Thợ (SN 1994), Đinh Văn Túc (SN 1988), Đinh Văn Nớt (SN 1991), Đinh Sơn (SN 2000) và Đinh Văn Lịch (SN 1999) đều trú tại xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

Trong đó, Đinh Văn Hợp là kẻ cầm đầu, Đinh Văn Thuận và Đinh Sơn trực tiếp gây ra cái chết của anh Nguyễn Nam Thịnh.

Nhóm đối tượng đã ra tay sát hại anh Nguyễn Nam Thịnh xuất phát từ mâu thuẫn trong việc Đinh Văn Hợp xin gỗ về làm nhà mà không được đồng ý. Sau khi gây án, các đối tượng đã đến Công an huyện Kbang đầu thú.

Qua 4 ngày xét xử trong phiên sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên 8 đối tượng với các mức án từ 9 tới 19 năm tù giam và buộc phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân 275 triệu đồng. Trong đó, Đinh Văn Hợp và Đinh Văn Thuận nhận mức án 19 năm tù giam; Đinh Văn Thợ 15 năm tù giam; Đinh Văn Nớt, Đinh Văn Nội, Đinh Văn Túc mỗi người lĩnh 14 năm tù giam; Đinh Sơn 12 năm tù giam và Đinh Văn Lịch lĩnh 9 năm tù giam.