Công an xác định chủ lô gỗ lậu thả trôi trên sông Đăk Bla

ThienNhien.Net – Chi Cục kiểm lâm tỉnh Kon Tum đã ra quyết định xử phạt ông Hoàng 49 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số gỗ lậu.

Sau gần 1 tháng điều tra, Công an thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã xác định được chủ sở hữu của lô gỗ lậu lâm tặc thả trôi trên sông Đăk Bla, đoạn qua xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum.

Theo đó, người mua gỗ là ông Nguyễn Thái Hoàng (37 tuổi), thường trú tại xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, tạm trú tại Tổ 2, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum.

Khai báo với cơ quan chức năng, ông Hoàng nói rằng, trên 9m3 gồm 25 khúc gỗ xẻ và gỗ tròn được ông mua của người dân làng Kon Jơ Ri, xã Đăk Rơ Wa, rồi thả trôi trên sông Đăk Bla tập kết ở một bãi khai thác cát. Chi Cục kiểm lâm tỉnh Kon Tum đã ra quyết định xử phạt ông Hoàng 49 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số gỗ.

Gỗ lậu lâm tặc thả trôi trên sông Đăk Bla về bãi tập kết ở ngay thành phố Kon Tum.

Điều khó hiểu ở vụ việc này là lâm tặc ngang nhiên kết gỗ thành bè, thả trôi trên sông Đăk Bla giữa thanh thiên bạch nhật, tồn tại trong thời gian dài, song phải đến ngày 17/1, trước áp lực thông tin từ báo chí, Hạt Kiểm lâm thành phố Kon Tum mới biết, triển khai lực lượng và… đến chậm khiến lâm tặc tẩu tán mất nhiều tang vật.

Thống kê chưa đầy đủ cho thấy, trong hơn một tháng qua, lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum đã phát hiện 12 vụ vận chuyển, cất giấu lâm sản trái phép với tổng khối lượng trên 82m3. Tuy nhiên, chỉ có 2 vụ là xác định được chủ sở hữu, còn lại đều trong tình trạng gỗ vô chủ.

Giải thích về điều này, ông Nguyễn Tấn Liêm, Chi Cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Kon Tum thừa nhận, lực lượng kiểm lâm có hạn chế trong khi lâm tặc thì ngày càng tinh vi.

“Về khách quan gỗ ở trong rừng để lực lượng bắt quả tang rất khó. Thông tin bây giờ rất là nhanh, các đối tượng ném cái rựa hoặc cái cưa mất… nên việc bắt tại trận rất khó”, ông Lê Tấn Liêm nói.