Môi trường sông Đồng Nai ảnh hưởng đến cuộc sống của 15 triệu dân

ThienNhien.Net – Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Dương Văn Linh khẳng định lưu vực sông Đồng Nai hiện đang đối mặt với rất nhiều vấn nạn, từ san lấp sông, khai thác khoáng sản, nước thải…

Sáng 6/11, tại trụ sở UBND tỉnh Đồng Nai đã diễn ra phiên họp lần thứ 9 Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai và lễ bàn giaochức vụ Chủ tịch Uỷ ban bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai. Theo đó, lần này ông Đinh Quốc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giữ chức Chủ tịch Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai (nhiệm kỳ thứ 3).

Bàn giao chức chủ tịch Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai
Bàn giao chức chủ tịch Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai

Đến dự buổi họp và chứng kiến lễ ký bàn giao chức vụ có Bộ trưởng Bộ Tài nguyên-Môi trường Nguyễn Minh Quang, đại diện Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường- Bộ Công an và đại diện 11 tỉnh, thành…

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai cho biết, trong thời gian qua lưu vực sông Đồng Nai đối mặt với nhiều vấn nạn, tuy nhiên cũng có nhiều điều đã được cải thiện, môi trường nước được trong sạch hơn. Và hiện, toàn bộ lưu vực có 7 điểm đang được coi là “điểm nóng”.

Phát biểu tại buổi họp Đại tá Dương Văn Linh, Phó cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm về môi trường- Bộ Công an khẳng định lưu vực sông Đồng Nai hiện đang đối mặt với rất nhiều vấn nạn, từ san lấp sông, khai thác khoáng sản bừa bãi, kiểm soát nước thải công nghiệp và sinh hoạt và bệnh viện, ô nhiễm,… Hiện toàn bộ lưu vực có đến hơn 4.500 điểm xả thải, đổ trực tiếp vào lưu vực sông Đồng Nai. Tại lưu vực cũng có hơn 220 bệnh viện, trong đó nhiều bệnh viện không có hệ thống xử lý nước thải tập trung, một số bệnh viện có hệ thống xử lý nhưng không đạt chất lượng (do không có kinh phí).

Ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường phát biểu: “Việc bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai là hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn sống của hơn 15 triệu dân trong khu vực, vì vậy các hoạt động của Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai có ý nghĩa to lớn. Và vấn nạn khai thác khoáng sản ồ ạt trên tất cả các vùng thuộc lưu vực sông; tình trạng chôn lấp chất thải trái phép cũng diễn ra rất nghiêm trọng, gây tác động lớn, ảnh hưởng đến mạch nước ngầm.

Việc nạo vét, duy tu luồng lạch diễn ra khắp nơi và có dấu hiệu không minh bạch làm thất thoát tài nguyên và ảnh hưởng dòng chảy nghiêm trọng. Ông Linh cũng kiến nghị các ngành và địa phương tăng cường phối hợp và có quy chế giám sát chặt chẽ hơn trong việc xả thải, nạo vét luồng lạch…