Lại bắt giữ một lượng lớn ngà voi, vảy tê tê nhập lậu vào Việt Nam

ThienNhien.Net – Lúc 14h30 chiều 25.8, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng phối hợp với Cục điều tra phòng chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và các đơn vị chức năng liên quan tiếp tục phát hiện, tạm giữ một lượng lớn ngà voi và vảy tê tê nghi nhập lậu từ Malaysia về Việt Nam.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra container WHLU 201192-22G1 của Công ty Hùng Huy Bảo (địa chỉ đường 3 tháng 2, quận Hải Châu, Đà Nẵng) thì phát hiện một lượng lớn ngà voi giấu lẫn trong các bao đậu đỏ. Toàn bộ số hàng này được nhập về từ Malaysia hôm 13.8 tại qua cảng Đà Nẵng.

Một số lượng lớn ngà voi, vảy tê tê đang được tạm giữ (Ảnh: Nhiệt Băng)
Một số lượng lớn ngà voi, vảy tê tê đang được tạm giữ (Ảnh: Nhiệt Băng)

Nguồn tin của Lao Động cho biết, theo bảng lược khai hàng hóa, lô hàng này gồm hơn 200 bao đậu đỏ, khối lượng hơn 19 tấn. Do trời mưa nên công tác kiểm đến, thống kê đến cuối chiều cùng ngày vẫn chưa tiến hành xong. Hiện vẫn chưa có con số chính xác về khối lượng ngà voi và vảy tê tê nghi nhập lậu này.

Đây là lần thứ 3 chỉ trong vòng một tháng qua lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện ngà voi nhập lậu với khối lượng lớn từ nước ngoài về cảng Đà Nẵng.

Theo đó, vào chiều 21.8, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng, Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung (thuộc Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) và Cục Phòng chống tội phạm buôn lậu (C74, Bộ Công an) đã tiến hành khám xét lô hàng do tàu Marine Bia vận chuyển đến cảng Đà Nẵng vào 11.8.

Qua khám xét, lực lượng chức năng đã phát hiện khoảng 2,2 tấn nghi là ngà voi ngụy trang trong 63 bao nilông, xếp lẫn vào mặt hàng gỗ xẻ đựng trong 3 container.

Vào ngày 23.8, qua kiểm tra 2 container của Cty TNHH Vạn An tại cảng Tiên Sa, lực lượng chức năng cũng phát hiện cất giấu sừng tê giác và ngà voi được ngụy trang trong các khối đá giả. Mỗi khối giả đá chứa từ 10 đến 25 ngà voi và sừng tê giác, tổng trọng lượng gần 1 tấn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.