Vụ cháy rừng thứ 5 do nắng nóng, tại huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

ThienNhien.Net – Trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã xảy ra 5 vụ cháy rừng làm thiệt hại 12 ha rừng

Chiều tối qua (7/6), tại rừng đầu nguồn Khe Đập, thuộc thôn Tân Đức 3, xã Hương Hóa xảy ra vụ cháy rừng nghiêm trọng.

Sau khi phát hiện cháy, UBND xã Hương Hóa đã huy động hơn 50 người, gồm lực lượng Dân quân, Kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ Tuyên Hóa và nhân dân trong vùng tập trung chữa cháy. Do nắng nóng gay gắt cộng với gió mạnh, dụng cụ dập lửa thô sơ nên đến tối qua, đám cháy mới được dập tắt, 5 ha rừng đầu nguồn đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định.

Cháy rừng (Ảnh minh họa: VOV.VN)
Cháy rừng (Ảnh minh họa: VOV.VN)

Như vậy từ cuối tháng 5 đến nay, trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã xảy ra 5 vụ cháy rừng làm thiệt hại 12 ha rừng. Dự báo nắng nóng tiếp tục kéo dài cộng với việc người dân vào rừng lấy mật, nguy cơ xảy ra cháy rừng ở huyện Tuyên Hóa là rất lớn.

Ông Phạm Hồng Thái, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình cho biết: “Chúng tôi tập trung tham mưu triển khai hoạt động phòng cháy chữa cháy rừng ở cơ sở. Trong đó, quan tâm nhất là hướng dẫn các chủ rừng xây dựng phương án, kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng. Làm tốt công tác cảnh báo cháy rừng, triển khai trực gác canh trực lửa rừng ở  điểm trọng điểm 24/24 h, phát hiện lửa rừng. Rà soát, mua sắm thêm dụng cụ phương tiện phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng”.