Lô hàng 9,4kg sừng tê giác có trị giá khoảng 6 tỷ đồng

ThienNhien.Net – Theo kết quả từ cơ quan giám định, 9,4kg sừng động vật do lực lượng Biên phòng Tây Ninh bắt giữ là sừng tê giác trắng châu Phi, trị giá khoảng 6 tỷ đồng.

Một lô sừng tê giác bị cơ quan Hải quan bắt giữ vào năm 2014. (Ảnh: Báo Hải Quan)
Một lô sừng tê giác bị cơ quan Hải quan bắt giữ vào năm 2014. (Ảnh: Báo Hải Quan)

Ngay sau khi có kết quả giám định, lực lượng Biên phòng Tây Ninh đã hoàn tất hồ sơ, ra quyết định khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Như tin Báo Hải quan đã đưa, hồi 15 giờ 50 phút ngày 27-5, tại khu vực biên giới Bàu Đá (thuộc ấp Tân Kiên, xã Tân Hà, huyện Tân châu, tỉnh Tây Ninh), Tổ công tác của Đồn biên phòng Tân Hà phát hiện, bắt giữ đối tượng Đỗ Khắc Duy (sinh năm 1995, quê quán: xã Đại Hóa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) vận chuyển 4 bọc (được bọc kín bằng băng dính) bên trong chứa 4 đoạn sừng động vật (nghi là sừng tê giác), trọng lượng khoảng 9,4 kg (trọng lượng từng đoạn sừng lần lượt là 3,5kg, 3,2 kg, 1,9 kg và 0,8 kg).

Ban đầu Đỗ Khắc Duy khai nhận đã vận chuyển quần áo và đồ dùng từ Campuchia về Việt Nam cho ông Hà (hiện đang ở Campuchia, trước đó đã điện thoại nhờ chuyển giúp). Bản thân Duy không biết bên trong 4 bọc trên chứa đồ gì.