Sập hầm khai thác than, 2 công nhân tử vong

ThienNhien.Net – Chiều 21/5, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh xác nhận, hai thợ lò gặp nạn nạn tại đường lò phân tầng số 11 của Xí nghiệp khai thác và Kinh doanh than Đông Triều (thuộc Cty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh) bị vùi lấp từ chiều ngày 20/5 đã tử vong.

Hai thợ lò bị thiệt mạng là Bùi Văn Hải (SN 1988) Dương Văn Thiện (SN 1980).

Trước đó, vào hồi 20h 20′ ngày 20/5, tại Đường lò phân tầng số 11, nhóm công nhân có 04 người đang làm việc trong đường lò của Xí nghiệp vừa ra ngoài nghỉ giải lao thì nóc lò bất ngờ tụt xuống, 2 công nhân Bùi Văn Hải (SN 1988, trú tại phường Phương Đông, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) và anh Dương Văn Thiện (SN 1980, trú tại xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) bị tụt lại phía sau, bất ngờ khối đất đá từ trên đỉnh đường lò tụt xuống khiến hai công nhân mắc kẹt trong đường lò.

Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam đã huy động lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp của tập đoàn ứng cứu. Lực lượng cứu hộ xác định vị trí hai công nhân gặp nạn trong đường lò có địa hình địa chất phức tạp, nhiều khối đá lớn.

Đến 15h ngày 21/5, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận vị trí nơi anh Dương Văn Thiện gặp nạn. Tuy nhiên, lúc này anh Thiện được xác định đã tử vong. Đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ cũng đã tiếp cận được vị trí anh Bùi Văn Hải đang mắc kẹt. Anh Hải cũng đã tử vong trước khi lực lượng cứu hộ tiếp cận.

Trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ cho mỗi gia đình công nhân 6 triệu đồng, đồng thời chỉ đạo TP Uông Bí, Cty CP xi măng và xây dựng Quảng Ninh khẩn trương hỗ trợ kinh phí, tổ chức gặp gỡ, chia sẻ, động viên gia đình có công nhân thiệt mạng.