Thu giữ bảy cá thể tê tê ở Thanh Hóa

ThienNhien.Net – Ngày 16-1, lãnh đạo Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 cho biết: Kiểm lâm Thanh Hóa vừa nhận bàn giao bảy cá thể tê tê vận chuyển trái phép và tiếp tục đấu tranh làm rõ chủ sở hữu của số cá thể tê tê này.

Cá thể tê tê vận chuyển trái phép bị thu giữ. (Ảnh: Nhân Dân)
Cá thể tê tê vận chuyển trái phép bị thu giữ. (Ảnh: Nhân Dân)

 

Trước đó, vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 15-1, tại km 380 QL 1A, đoạn qua địa phận huyện Tĩnh Gia, tổ tuần tra kiểm soát của Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) QL 1A, thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện xe ô-tô tải BKS 29C- 02449 do Dương Quốc Hương (SN 1973), thường trú tại Đại Hưng, Mỹ Đức, Hà Nội điều khiển vi phạm luật an toàn giao thông.

Dừng phương tiện để kiểm tra, tổ công tác phát hiện xe ô-tô chở bảy cá thể tê tê còn sống (tương đương 44 kg) đựng trong một ba lô. CSGT phối hợp với Kiểm lâm đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, tịch thu bảy cá thể tê tê, tiếp tục đấu tranh với đối tượng vận chuyển động vật rừng trái phép và dự kiến sẽ bàn giao các cá thể động vật rừng cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã ở Vườn quốc gia Cúc Phương chăm sóc.