Lốc xoáy ở Hà Tĩnh, 1 người chết, hàng trăm căn nhà bị tốc mái

ThienNhien.Net – Đến chiều 26-5, chính quyền các địa phương ở huyện Can Lộc, Vũ Quang, Hương Sơn của tỉnh Hà Tĩnh vẫn tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương giúp đỡ người dân địa phương khắc phục hậu quả, thống kê mức độ thiệt hại, hỗ trợ gia đình có người bị chết… để sớm ổn định lại cuộc sống sau thiệt hại nặng nề do trận lốc xoáy, mưa đá gây ra.

Trước đó, chiều tối 25-5, trên địa bàn nhiều xã thuộc huyện Can Lộc, Hà Tĩnh xảy ra trận lốc xoáy, mưa đá kèm theo sấm sét kéo dài khoảng 20 phút, khiến 300 ngôi nhà dân bị tốc mái (ảnh), nhiều cây công nghiệp bị quật gãy đổ hàng loạt, hàng trăm hécta lúa và hoa màu bị thiệt hại nặng. Trong đó, xã Gia Hanh bị thiệt hại nặng nhất với 3 trường học, 1 trạm y tế và trên 200 ngôi nhà dân bị tốc mái. Ông Lê Văn Diệu (51 tuổi, ở thôn Đất Đỏ, xã Thường Nga) trong khi đang đi gặt lúa ngoài đồng bị sấm sét đánh tử vong.

Cùng thời điểm trên, một trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn xuất hiện tại địa bàn xã Đức Lĩnh, Đức Giang, Ân Phú… thuộc huyện miền núi Vũ Quang đã làm 40 ngôi nhà dân bị tốc mái, hệ thống điện lưới và các vật dụng gia đình hư hỏng nặng, hơn 100ha lúa, bắp, cây công nghiệp bị cuốn đổ rạp.

Lúc 16 giờ chiều 25-5, tại địa bàn các xóm 5, 7, 8, 9 của xã Sơn Trường, huyện miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh cũng xảy ra một trận lốc xoáy kèm theo mưa đá kéo dài khoảng 30 phút đã khiến gần 50 ngôi nhà dân bị tốc mái hư hỏng nặng, 15ha bắp vụ xuân cùng nhiều cây công nghiệp bị quật gãy đổ hàng loạt.