Lộn xộn khai thác khoáng sản trái phép ở Chí Linh

ThienNhien.Net – Nhiều năm nay, trên địa bàn thị xã Chí Linh (Hải Dương), luôn xảy ra tình trạng khai thác đất sét trắng, than, đất đồi trái phép gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Việc khai thác tài nguyên, khoáng sản tại các xã: Hoàng Tân, Văn Đức, Hoàng Tiến và phường Cộng Hòa xảy ra thường xuyên, tái diễn nhiều lần. Tuy nhiên, chính quyền các phường, xã và các ngành chức năng gần như buông xuôi, hoặc xử lý chiếu lệ, không kiên quyết, có biểu hiện buông lỏng quản lý trong việc kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm.

Hoạt động khai thác đất đồi gây ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường, sinh thái (Ảnh: Nhân Dân)
Hoạt động khai thác đất đồi gây ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường, sinh thái (Ảnh: Nhân Dân)

Đặc biệt, gần đây, việc khai thác đất đồi, đất sét trắng trái phép tại khu vực rừng đặc dụng thuộc địa bàn phường Cộng Hòa gần hồ Côn Sơn, gây hủy hoại một số diện tích rừng đặc dụng, ô nhiễm môi trường, tàn phá cảnh quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, thu hút du lịch.

Việc khai thác trái phép đất đồi, đất sét trắng len lỏi trong các khu dân cư với các xe tải trọng lớn qua lại còn làm hư hỏng hệ thống đường giao thông công cộng, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ các công trình xây dựng, nhà cửa của nhân dân và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Hoạt động khai thác “chui” tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn thị xã Chí Linh đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ rừng và bảo vệ môi trường. Đề nghị chính quyền thị xã Chí Linh tập trung chỉ đạo các ngành chức năng sớm ngăn chặn và xử lý nghiêm để chấm dứt những hoạt động khai thác bất hợp pháp nêu trên.