Myanmar ngừng xuất khẩu gỗ để bảo vệ môi trường

ThienNhien.Net – Theo Bộ Bảo tồn Môi trường và Lâm nghiệp Myanmar (MECF), bắt đầu từ ngày 1/4, giới chức nước này sẽ tạm ngừng xuất khẩu gỗ để đảm bảo việc sử dụng lâu dài nguồn tài nguyên rừng, đồng thời tăng cường bảo vệ môi trường cũng như hệ sinh thái quốc gia.

Theo quyết định mới này, Myanmar sẽ chỉ xuất khẩu các mặt hàng gỗ thành phẩm hoặc bán thành phẩm nhằm giúp nâng cao công nghệ sản xuất và đem đến cơ hội kinh doanh cho người dân địa phương.

Ảnh minh họa: theguardian.com
Ảnh minh họa: theguardian.com

MECF cho biết việc đình chỉ xuất khẩu gỗ sẽ giảm sản lượng gỗ tếch và gỗ mộc so với trước đây.

Cụ thể, trong tài khóa 2014-2015, sẽ chỉ có khoảng 60.000 tấn gỗ tếch và 67.000 tấn gỗ mộc dự kiến được sản xuất, giảm so với 200.000 tấn gỗ tếch và 1,2 triệu tấn gỗ mộc được sản xuất hàng năm trong giai đoạn 2012-2013.

Số liệu thống kê chính thức cho thấy trong khoảng thời gian từ năm 1980-1990, diện tích rừng bao phủ chiếm tới 57% tổng diện tích nước này, nhưng nay đã giảm xuống còn 47%.

Trong khi đó, giấy phép cho các nhà máy xẻ gỗ và các xưởng gỗ dán đã được gia hạn từ 1 năm lên 5 năm kể từ năm 2013.

Quốc gia này đã xuất khẩu 485.600 tấn gỗ tếch và 724.200 tấn gỗ cứng trong giai đoạn 2012-2013, đem lại nguồn thu lần lượt là 327,5 triệu USD và 209,8 triệu USD.