Mỹ thiệt hại hàng tỷ USD do thiên tai năm 2013

ThienNhien.Net – Cơ quan khí quyển và hải dương quốc gia Mỹ (NOAA) ngày 15/1 cho hay trong năm 2013 nước này đã trải qua 7 đợt thiên tai lớn, thiệt hại mỗi vụ trên 1 tỷ USD.

Theo báo cáo của NOAA, 7 vụ thiên tai bao gồm 5 trận bão lốc, 1 vụ lũ lụt nghiêm trọng và 1 đợt hạn hán kèm nắng nóng, đã cướp đi sinh mạng của 109 người và gây thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế Mỹ.

Tuy nhiên, tình trạng khô hạn tại các khu vực Đông Nam và miền Trung nước Mỹ đã dịu bớt trong các tháng cuối năm. Tới cuối năm 2013, diện tích khu vực bị hạn hán tại quốc gia này đã giảm xuống khoảng 31% so với hồi đầu năm.

Tuyết phủ dày tới 10 cm trên các đường phố ở thành phố New York, Mỹ ngày 2/1/2014 do bão tuyết "Hercules"(Ảnh: AFP)
Tuyết phủ dày tới 10 cm trên các đường phố ở thành phố New York, Mỹ ngày 2/1/2014 do bão tuyết “Hercules”(Ảnh: AFP)

Theo số liệu của Trung tâm dữ liệu khí hậu quốc gia (thuộc NOAA) tại Bắc Carolina, 900 trận bão lốc diễn ra trong năm 2013 là con số ít nhất trong vòng 25 năm trở lại đây, thấp hơn so với số lượng trung bình diễn ra bão lốc tại Mỹ mỗi năm là xấp xỉ 1.250 trận. Trong số các trận bão lốc, thường xảy ra từ cuối tháng 1/2013 đến giữa tháng 11/2013, chỉ có hai cơn bão ở cấp độ nguy hiểm có tên Humberto và Ingrid.

Trận lũ lụt tại Colorado và hạn hán kèm nắng nóng tại các bang miền Tây kéo dài từ tháng Ba tới tháng 9/2013 gây thiệt hại khá nhiều cho nước Mỹ.

Ngoài ra, khí hậu khắc nghiệt tại khu vực Đông Nam trong tháng 3/2013 và khu vực Trung Tây trong tháng 4/2013 cũng khiến Mỹ bị thiệt hại hàng tỷ USD.

NOAA cũng ghi nhận trong năm ngoái, nước Mỹ có mùa Đông, Hè và Thu ấm hơn nhiệt độ trung bình của các năm, trong khi mùa Xuân lại lạnh hơn. Tổng lượng mưa trung bình năm qua của nước Mỹ đo được là 79,17 cm, cao hơn 5,16 cm so với mức trung bình của thế kỷ 20.