Mỗi năm thảm họa tự nhiên làm 500 người tử vong

ThienNhien.Net – Bộ Y tế vừa tổ chức hội thảo hoàn thiện Kế hoạch về chuẩn bị, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa giai đoạn 2014-2020 nhằm nâng cao năng lực trong việc giảm tử vong, bệnh tật và thương tích do các nguyên nhân liên quan đến thảm họa.

Việt Nam là một trong 10 quốc gia trên thế giới phải đối mặt với nhiều thiên tai như bão lũ, lụt lội, hạn hán, nước biển dâng, cháy rừng… Trung bình, mỗi năm, thảm họa tự nhiên làm 500 người tử vong, hàng nghìn người bị thương, phá hủy cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng phát triển kinh tế – xã hội.

Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cho biết, mục đích của Kế hoạch là nhằm tăng cường năng lực hệ thống tổ chức điều hành, quản lý công tác chuẩn bị, đáp ứng và khắc phục hậu quả thảm họa của ngành y tế từ trung ương đến địa phương, đồng thời tăng cường năng lực của các cơ sở y tế nhằm cung cấp dịch vụ y tế một cách hiệu quả khi thảm họa xảy ra.