Phát hiện loài ráy mới ở vườn quốc gia Bà Nà

ThienNhien.Net – Trong chuyến khảo sát giữa viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật và vườn thực vật Hoàng gia Kew, vương quốc Anh, tại vườn quốc gia Bà Nà – Núi Chúa (Đà Nẵng) năm 2008, TS Nguyễn Văn Dư đã thu thập được mẫu của một loài thuộc chi ráy – Alocasia sống trên cây gỗ.

Ảnh: Nguyễn Văn Dư
Ảnh: Nguyễn Văn Dư

Sau khi so sánh mẫu thu được với mẫu của các loài khác trong chi được lưu giữ tại phòng Tiêu bản thực vật của viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật, vườn thực vật Kew, bảo tàng Tự nhiên Paris (Pháp), TS Dư khẳng định đây là một loài ráy mới và đặt tên là ráy Việt Nam – Alocasia vietnamensis V.D. Nguyen & de Kok.

Loài ráy mới vừa chính thức công bố trên tạp chí Willdenowia số 43/2013, có đặc điểm khác với tất cả các loài ráy khác trong chi: có thân rễ và cuống bông mo chỉ dài bằng 1/4 cuống lá, mo màu trắng ngà nhưng giống với loài ráy evrard – Alocasia evrardii Gagnep. ex V.D. Nguyen do phần phụ của hai oài đều có cuống.