Google chi 80 triệu USD cho lĩnh vực năng lượng tái tạo

ThienNhien.Net – Giới truyền thông vừa cho hay, tập đoàn Google đang tiến hành đầu tư tới 80 triệu USD để mở sáu nhà máy năng lượng Mặt Trời mới tại California và Arizona (Mỹ), với mục tiêu cung cấp đủ lượng điện cho 17.000 hộ gia đình ở Mỹ.

Như vậy, đây đã là lần đầu tư thứ 14 của Google trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Từ tháng 4/2010, “gã khổng lồ tìm kiếm” đã bỏ ra tới hơn 1 tỷ USD cho các dự án năng lượng gió và mặt trời.

Theo thông tin từ phía Google thì các dự án của họ có tổng công suất điện là 106 MW. Trong khi đó, một nhà máy nhiệt điện dùng than điển hình có thể sản xuất 600-700MW, còn nhà máy điện hạt nhân tạo ra 900-1.300MW.

Hiện 33% nguồn năng lượng của Google đến từ các nguồn tái tạo, nhưng hãng này hy vọng họ sẽ đạt tới mức 100% trong tương lai.