Nhật Bản: Khởi động nhà máy điện gió ngoài khơi Fukushima

ThienNhien.Net – Nhà máy phát điện sức gió được xây dựng trên biển lớn nhất Nhật Bản đã bắt đầu chạy thử ở ngoài khơi tỉnh Fukushima vào ngày 11/11.

Nhà máy phát điện bằng sức gió này nằm trên biển cách thị xã Naraha, tỉnh Fukushima, khoảng 20km.

Các cánh quạt trong trang trại điện gió trên biển (Ảnh: AFP/TTXVN)
Các cánh quạt trong trang trại điện gió trên biển (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đại diện Bộ Công nghiệp Nhật Bản hy vọng nhà máy phát điện sức gió này sẽ là biểu tượng cho quá trình hồi phục của Fukushima sau thảm họa động đất gây sóng thần hồi tháng 3/2011.

Turbine đầu tiên có sông suất 2MW có khả năng phát điện đủ dùng cho 2.000 hộ gia đình.

Chiếc turbine vừa khởi động được cắm sâu tới 120m dưới đáy biển và được nối với 1 máy phát điện nổi có công suất 66 kV và 1 dây cáp dưới biển có điện áp siêu cao.

Theo các nhà đầu tư cho dự án, đây là cỗ máy đầu tiên được thiết kế theo kiểu này trên thế giới.

Khi hoàn thành, nhà máy điện gió, gồm 143 turbine với tổng công suất 1GW sẽ trở thành nhà cung cấp năng lượng chính cho vùng Fukushima sau khi nhà máy điện hạt nhân ở đây phải ngừng hoạt động do sự cố.