Bị bắt khi đang xẻ thịt rùa biển

ThienNhien.Net  -Ngày 23/8, Hạt Kiểm lâm – Vườn quốc gia Côn Đảo lập hồ sơ xử lý Nguyễn Nhân Hoàng (quê Vĩnh Long) về hành vi săn bắt động vật quý hiếm.

Khuya 19-8, lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo tuần tra, kiểm soát ở khu vực Bãi Sạn (Tiểu khu 57 – Vườn quốc gia Côn Đảo) phát hiện hai thanh niên đang xẻ thịt một con rùa biển (dài 1,2 m, nặng khoảng 100 kg) và đã truy bắt được Hoàng, đối tượng còn lại chạy thoát.

Rùa biển là loài động vật thủy sản quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cần bảo vệ, bảo tồn, phát triển theo quy định của Công ước CITES và loài thuộc danh mục bảo vệ của Sách đỏ Việt Nam.

Vì vậy việc khai thác, mua bán, thu gom, sơ chế, chế biến trái phép rùa biển, trứng và các bộ phận của chúng là vi phạm pháp luật.