Ấn Độ sản xuất thành công xe buýt chạy bằng hydro

ThienNhien.Net – Tập đoàn sản xuất ôtô Tata Motors Limited hợp tác với một nhóm nhà nghiên cứu thuộc Tổ chức Nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) đã chế tạo thành công chiếc xe buýt đầu tiên ở nước này chạy bằng nhiên liệu hydro.

Loại xe này sẽ không gây ô nhiễm môi trường do không thải ra khí thải độc hại, bởi vì nó được sử dụng nhiên liệu hydro chỉ tách từ nước.

Ảnh: Newindianexpress.com/
Ảnh: Newindianexpress.com/

Hiện chiếc xe này đang được trưng bày cho công chúng xem tại một cơ sở của ISRO, tuy nhiên thời điểm chiếc xe thân thiện với môi trường này chính thức được đưa vào sử dụng vẫn chưa được tiết lộ.

Theo nguồn tin báo chí địa phương, Tata Motors đã cùng với ISRO phải mất nhiều năm tìm tòi nghiên cứu và chính thức bắt tay vào chế tạo chiếc xe này vào năm 2006.

Chiếc xe được trang bị một thiết bị lực giống như động cơ sử dụng khí hóa lỏng tự nhiên. Hydro chứa trong các bình áp suất cao được bố trí trên nóc xe buýt.

Giới chuyên gia cho rằng đây là một bước tiến lớn đối với ngành công nghiệp ôtô và giao thông công cộng của Ấn Độ.