Thiếu nhi thích khoa học “hòa mình” vào thiên nhiên

ThienNhien.Net – Trong ba ngày (từ 27-29/7), các em thiếu nhi tiêu biểu có thành tích cao trong học tập, yêu thích khoa học và nghiên cứu về thiên nhiên đến từ các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội, Thái Bình sẽ được tham gia trại hè “Nhà khoa học trẻ khám phá thiên nhiên,” diễn ra tại Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh (Phúc Yên, Vĩnh Phúc).

Ảnh minh họa: thongtinbaochi.com.vn

Đến với trại hè, các em thiếu nhi sẽ tham gia lớp học thực nghiệm môi trường, hoạt động nghiên cứu một số loài bò sát, côn trùng; học kỹ năng đi rừng thông qua thử thách giải mật mã để truy tìm kho báu; nghe các nhà khoa học phổ biến kinh nghiệm đi rừng thông qua câu chuyện “Sống sót giữa rừng hoang” và “Trò chuyện với bạn Gấu” về tầm quan trọng, thực trạng của môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Bên cạnh đó, các em thiếu nhi cũng có cơ hội thử sức với các hoạt động thể hiện tính tương tác giữa thiếu nhi với thiếu nhi, thiếu nhi với người phụ trách như game show “Các nhà khoa học so tài kiến thức;” thi đá bóng, bắt cá ở suối, kéo co; tham gia đêm giao lưu lửa với Đoàn thanh niên và đội văn nghệ dân tộc Sán dìu…

Theo Ban tổ chức, trại hè là hoạt động hữu ích, góp phần giáo dục kiến thức khoa học thông qua các hoạt động tìm hiểu hệ thực vật và động vật Việt Nam; giáo dục lòng yêu khoa học, yêu thiên nhiên trong hành trình về với thiên nhiên; giáo dục kỹ năng ứng xử, giao tiếp, làm việc nhóm, kỹ năng sống, khám phá và hoàn thiện bản thân, phát triển tư duy, kỹ năng đi rừng, ứng phó với các tình huống nguy hiểm.

Trại hè do Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương phối hợp với Trạm Đa dạng sinh hoc (Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật); Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường (Tổng cục Môi trường); Trung tâm Panasonic Risupia Việt Nam tổ chức.