Trung Quốc nâng mức ứng phó tình trạng khẩn cấp

ThienNhien.Net – Chiều tối 22/7, chính quyền trung ương Trung Quốc đã nâng mức ứng phó tình trạng khẩn cấp từ mức 4 lên mức 3 sau trận động đất mạnh 6,6 độ Richter (Rích-te) xảy ra ở tỉnh Cam Túc (Gansu), miền Tây Bắc nước này sáng cùng ngày.

Nạn nhân của trận động đất ngày 20/4 đang được cứu chữa (Ảnh: VTV.VN)
Nạn nhân của trận động đất ngày 20/4 đang được cứu chữa (Ảnh: VTV.VN)

Quyết định nâng mức ứng phó trên được Ủy ban Quốc gia về giảm nhẹ thảm họa và Bộ Dân chính (MCA) đưa ra. Trong khi đó, số nạn nhân thương vong trong vụ thiên tai này tiếp tục gia tăng. Đến tối 22/7, số người thiệt mạng đã lên tới 89 người, 5 người mất tích và 515 người bị thương, trong đó có khoảng 60 người bị thương nặng. Công tác cứu hộ nạn nhân vùng thiên tai đang diễn ra hết sức khẩn trương.

Trước đó, vào lúc 7h45 sáng 22/7, trận động đất mạnh 6,6 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực giáp ranh giữa huyện Dân (Minxian) và huyện Chương (Zhangxian) thuộc tỉnh Cam Túc. Tâm chấn của trận động đất nằm sâu 20 km, ở vị trí 34,5 độ vĩ Bắc và 104,2 độ kinh Đông.