Nghệ An: Phúc thẩm vụ lật xe gỗ, nguyên hạt trưởng kiểm lâm được giảm án

ThienNhien.Net – Ngày 17/7, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ lật xe chở gỗ làm 10 người thiệt mạng, 4 người bị thương.

Ngày 24/01, TAND huyện Con Cuông xét xử sơ thẩm 8 bị cáo về tội “vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng” và “vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng”.

Sau phiên tòa, có 6 bị cáo làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt gồm: Trịnh Thanh Long – nguyên Phó Giám đốc kiêm Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Phan Sỹ Tuấn – nguyên Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Nga My, Vương Đình Hạnh – lái xe gây tai nạn, Hoàng Văn Chiến – chủ xe tải gây tai nạn, Nguyễn Văn Tâm – làm nghề buôn bán và Nguyễn Doãn Tình – nghề thợ mộc.

Sau quá trình xem xét, HĐXX phiên phúc thẩm đã giảm hình phạt cho Trịnh Thanh Long từ 24 tháng tù xuống 15 tháng tù, Nguyễn Văn Tâm từ 18 tháng tù xuống 15 tháng tù, Nguyễn Doãn Tình từ 13 tháng tù giam giảm xuống 13 tháng tù treo.

HĐXX vẫn giữ nguyên mức án 13 tháng tù đối với Phan Sỹ Tuấn, 10 năm 6 tháng tù đối với Vương Đình Hạnh, 12 tháng tù đối với Hoàng Văn Chiến. Ngoài ra, bị cáo Chiến vẫn phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân trên 717 triệu đồng. Riêng Đào Công Thắng – nguyên Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Quỳ Hợp và nguyên kiểm lâm viên Nguyễn Kim Hùng tại phiên sơ thẩm bị tuyên phạt 12 tháng tù treo, 20 tháng thử thách. 2 bị cáo không kháng cáo, HĐXX giữ nguyên mức hình phạt.

Như Báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 ngày 07/12/2011, xe chở gỗ BKS 37V-3851 do lái xe Vương Đình Hạnh điều khiển lưu thông trên quốc lộ 48C, khi đến dốc Pù Huột thuộc xã Bình Chuẩn (huyện Con Cuông) thì bị lật khiến 10 người thiệt mạng, 4 người bị thương. Tất cả những người bị nạn đều trú tại xã Châu Lý (huyện Quỳ Hợp).