Đề nghị dừng thi công tuyến đường “xâm hại” rừng lim

ThienNhien.Net – Tuyến giao thông nối xã Zuôih (H.Nam Giang) với xã Lăng (H.Tây Giang, Quảng Nam) bị đề nghị dừng thi công vì ảnh hưởng nghiêm trọng đến rừng lim xanh thuộc nhóm 2A, theo tin từ UBND H.Tây Giang ngày 28/4.

Ảnh minh họa: songxanh.vn
Ảnh minh họa: songxanh.vn

Hiện UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì cùng các sở ngành liên quan đánh giá đầy đủ về hiệu quả kinh tế và tác động môi trường để thống nhất phương án xử lý.

Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Bhling Mia, Chủ tịch UBND H.Tây Giang, cho biết tuyến đường này dài 32 km, đã làm xong giai đoạn 1 (dài 8 km). Tuy nhiên, nếu tiếp tục giai đoạn 2, sẽ có ít nhất 8 km đường (đoạn tiếp nối giữa Nam Giang – Tây Giang) băng qua rừng lim xanh. Còn hành lang tuyến của đoạn cuối lại gây nguy cơ sạt lở vùi lấp nhiều diện tích cây cao su.

Cũng theo ông Bhling Mia, trong tháng 5 tới, địa phương sẽ hoàn chỉnh phương án thành lập khu bảo tồn thiên nhiên tại khu vực rừng lim xanh này. Đồng thời, địa phương cảnh báo tuyến đường mở sẽ gia tăng nguy cơ lâm tặc tấn công rừng lim xanh.

Trước đó, từ cuối năm 2011, cũng tại khu vực này, H.Tây Giang phát hiện vụ xâm hại rừng lim xanh đặc biệt nghiêm trọng ở tiểu khu 123. Cơ quan chức năng đã thu giữ khoảng 86 m3 gỗ lim xanh thành phẩm do lâm tặc đốn hạ.

Được biết, số gỗ lim xanh này chuẩn bị được đưa ra bán đấu giá, sung công quỹ.