Thủy điện Đắk Mi 4 không xả nước, hạ du khô hạn khốc liệt

ThienNhien.Net – Ngày 22/3, ông Huỳnh Vạn Thắng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT TP Đà Nẵng cho biết: Từ cuối năm 2012 đến nay, Nhà máy thủy điện Đắk Mi 4 (thượng nguồn sông Vu Gia) đã không xả nước về hạ du, dẫn đến tình trạng khô hạn khốc liệt trên địa bàn Đà Nẵng.

UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản gửi Chính phủ, yêu cầu Thủy điện Đắk Mi 4 xả nước về lại sông Vu Gia, chống hạn theo tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại công văn số 2840/VPCP-KTN ngày 29-4-2010.

Thủy điện Đăk Mi 4 (Ảnh: m.icon.com.vn)
Thủy điện Đăk Mi 4 (Ảnh: m.icon.com.vn)

Thế nhưng, hiện tại Thủy điện Đắk Mi 4 vẫn tiếp tục cắt dòng nước trả về dòng Vu Gia, khiến cho nguồn nước ở Cầu Đỏ thiếu hụt nghiêm trọng. Với lý do Quảng Nam cũng đang thiếu nước vì hạn hán, ít mưa, Thủy điện Đắk Mi 4 chỉ dành nguồn nước về sông Thu Bồn, giúp vùng Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên chống xâm nhập mặn, phục vụ chống hạn cho mùa hè thu tới.

Cũng theo ông Thắng, mặc dù đã có ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và Luật Tài nguyên nước quy định trong trường hợp cần thiết phải ưu tiên hàng đầu cho nguồn nước phục vụ sinh hoạt thay vì sản xuất tưới tiêu nhưng Đà Nẵng và Quảng Nam vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về chia sẻ nguồn nước.

Nếu hạn hán tiếp tục kéo dài, nguồn nước về đập phòng mặn An Trạch của Đà Nẵng sẽ cạn kiệt. Nếu không có sự chia sẻ nguồn nước hợp lý từ phía Quảng Nam, cả triệu người dân Đà Nẵng sẽ đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt.