Nước mặn vào sớm gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất, sinh hoạt

ThienNhien.Net – Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Bến Tre, trên địa bàn tỉnh hiện nay, độ mặn 4‰ đã xâm nhập sâu vào nội đồng khoảng 50 km tính từ các cửa sông. Dự đoán từ nay đến tháng 5, sẽ còn xâm nhập sâu hơn khoảng 10 km và độ mặn 1‰ sẽ xâm nhập gần như toàn bộ địa bàn tỉnh. So với năm ngoái, năm nay nước mặn vào sớm hơn khoảng 2 tháng.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net
Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Ở ba huyện ven biển là Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú, lúa chủ yếu ở độ tuổi 30 – 50 ngày và khả năng chống chịu mặn rất kém nên dự đoán sẽ ảnh hưởng nặng nề đến năng suất.

Ông Huỳnh Đông Hà – Chủ tịch Hội Nông dân xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú, cho biết: Lúa trên địa bàn xã được gieo sạ mới hơn 1 tháng nên bị ảnh hưởng nặng. Cây lúa chỉ chống chịu được với nước mặn nếu được “ngọt” thêm chừng 20 ngày nữa.

Tại huyện Ba Tri – vựa lúa của tỉnh Bến Tre, nông dân cũng điêu đứng trước tình trạng nước mặn vào sớm so với các năm trước. Theo ông Trương Quốc Khánh – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Khoảng 600 ha lúa, chủ yếu tập trung tại ba xã Tân Xuân, Bảo Thạnh, Bảo Thuận, sẽ bị ảnh hưởng nặng bởi nước mặn và giảm năng suất. Năm nay, mặn vào sớm do gió chướng thổi mạnh, cộng với nước từ thượng nguồn đổ về ít hơn mọi năm.

Bên cạnh đó, hàng chục ngàn hộ dân tại các xã ven biển của tỉnh đang phải mua nước ngọt với giá từ 25.000 – 50.000 đồng/m3 tùy thuộc vào vị trí gần hay xa. Chị Cao Thị Thúy Hằng ở ấp An Lợi, xã An Thủy, huyện Ba Tri cho biết: Gia đình chị nối đường ống dẫn nước ngọt từ nhà người thân cách xa khoảng 500 mét. Các năm trước vào khoảng thời gian này nước vẫn ngọt, còn năm nay lại bị nhiễm mặn sớm. Gia đình chị phải mua nước ngọt từ các xe công nông chở tới. Cũng theo chị Hằng, nước ngọt giá cao, nên người dân chỉ dám dùng để nấu ăn, uống, còn nước sinh hoạt hàng ngày vẫn là nguồn nước bị nhiễm mặn.

Tại thành phố Bến Tre, nước mặn đã lên tới nhà máy nước Sơn Đông, đặt tại xã Sơn Đông, ảnh hưởng đến nguồn nước cung cấp cho nhân dân thành phố và các vùng phụ cận. Trước tình hình trên, Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bến Tre đã cho vận hành Trạm cung cấp nước ngọt thô đặt tại xã Quới Thành, huyện Châu Thành (Bến Tre), cách nhà máy nước Sơn Đông 15km, công suất 20.000m3/ngày đêm, đưa nước ngọt thô về nhà máy nước Sơn Đông xử lý, cung cấp cho khách hàng. Trạm cung cấp nước ngọt thô được Công ty lắp đặt từ những năm trước, dự phòng khi nước mặn lên cao.

Những ngày qua tại nhà máy nước Sơn Đông độ mặn đo được từ 0,6 – 1,2‰, trong khi đó, theo qui định của Bộ Y tế, nước có độ mặn 0,25‰ mới được cung cấp cho người dân dùng sinh hoạt.