Vụ ngăn sông chống hạn: Sẽ đề xuất thủy điện xả nước cứu cây trồng

ThienNhien.Net – Ngày 21/2, ông Nguyễn Đình Trung, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông cho biết sau khi nhận được thông tin từ báo chí, tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Công thương báo cáo việc người dân xã Quảng Phú (huyện Krông Nô) ngăn sông Krông Nô lấy nước chống hạn.

Hàng trăm người dân xã Quảng Phú ngăn sông lấy nước sản xuất (Ảnh: Người lao động)
Hàng trăm người dân xã Quảng Phú ngăn sông lấy nước sản xuất (Ảnh: Người lao động)

“Việc người dân xã Quảng Phú ngăn sông Krông Nô có ảnh hưởng đến hạ lưu hay không phải chờ cơ quan chức năng liên quan báo cáo. Trước mắt, tỉnh sẽ có văn bản đề nghị Công ty Thủy điện Buôn Kuốp (đơn vị quản lý, vận hành Nhà máy thủy điện Buôn Tua Sar) có hình thức xả nước hợp lý để người dân lấy nước chống hạn”, ông Trung cho hay.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông, cho biết: “Chúng tôi ủng hộ việc người dân xã Quảng Phú ngăn sông Krông Nô để cứu lúa và cà phê đang gặp hạn. Tôi đã xuống tận nơi người dân đắp đập, thấy việc này không ảnh hưởng tới hạ lưu nhiều, vì khi nước đã đủ cho trạm bơm D12 thì sẽ tràn qua đập chảy trở lại sông”.