Cẩm cù

ThienNhien.Net – Cẩm cù được biết đến với nhiều cái tên như Hoa sáp, Hoa cầu long… nhưng đều là những cây thuộc chi Cẩm cù (Hoya). Loài cây này được tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới như Trung Quốc, các nước Đông Nam Á và một số nước thuộc Châu Đại Dương, điều này thể hiện sự phân bố và tính thích nghi cao của chúng. Cẩm cù thuộc nhóm cây dây leo, thân mềm, các đốt có rễ, lá dày hình bầu dục, đầu lá nhọn, gân bên không rõ, mọc đối. Hoa mọc nách, rủ, cụm hoa hình cầu. Ở Việt Nam, Cẩm cù cũng phân bố khá rộng và có khoảng 21 loài khác nhau. Các loài Cẩm Cù khác nhau về hình, kích thước lá, màu sắc hoa nhưng đều có đặc điểm chung có mủ màu trắng chảy ra khi cây bị tổn thương. Đây là những loài cây có hoa đẹp, nhiều màu sắc, hương thơm nhẹ, do vậy chúng rất được ưa chuộng trong việc trồng để trang trí các ban công, sân thượng.

Cẩm Cù hoa vàng trong rừng tự nhiên tỉnh Hòa Bình (Ảnh: Minh Xuân)