Dỡ bỏ cảnh báo sóng thần ở quần đảo Solomon

ThienNhien.Net – Ngày 6/2, Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần tại quần đảo Solomon lúc 3 giờ chiều (giờ địa phương).

Cảnh báo này trước đó được đưa ra sáng cùng ngày, sau khi tại đây xảy ra trận động đất mạnh 8,0 độ Richter gần quần đảo Santa Cruz thuộc quốc đảo Solomon, gây ra sóng thần đe dọa phá hủy các vùng bờ biển Thái Bình Dương.

Ảnh: Reuters/VietnamPlus
Ảnh: Reuters/VietnamPlus

Cảnh báo sóng thần cũng được dỡ bỏ tại các khu vực khác thuộc Thái Bình Dương, như Vanuatu, Nauru, Papua New Guinea, Tuvalu, New Caledonia, Kosrae, Fiji, Kiribati, Wallis và Futuna.

Tuy nhiên, người dân thuộc những khu vực này vẫn được khuyến cáo rời xa bờ biển và chờ những thông báo tiếp theo.

Theo thống kê sơ bộ, đã có 5 người thiệt mạng trong trận động đất. Nhiều ngôi làng tại quần đảo Solomon đã bị thiên tai phá hủy, trong khi ba ngôi làng ở tâm chấn của trận động đất (ở độ sâu khoảng 5,8 km, cách thủ đô Honiara của Solomon 580 km) đang chìm trong nước lũ.

Solomon nằm trên “Vành đai Lửa” Thái Bình Dương nên thường xuyên phải hứng chịu các trận động đất và núi lửa phun trào.

Năm 2007, một trận động đất mạnh 8,1 độ Richter gây sóng thần đã làm ít nhất 52 người ở Solomon thiệt mạng và hàng nghìn người mất nhà cửa.