Hà Tĩnh: Bắt tàu chở 1.350 tấn quặng sắt giấy tờ không hợp lệ

Lực lượng chức năng đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo pháp luật đối với tàu Thanh Long 08.
Lực lượng chức năng đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo pháp luật đối với tàu Thanh Long 08.

ThienNhien.Net – Trong lúc đang tuần tra, kiểm soát trên biển tại tọa độ 190 19’ 00 N và 1060 08’ 00 E , gần đảo Hòn Mê, thuộc tỉnh Thanh Hóa, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Hải đoàn 38 – Bộ đội Biên phòng Việt Nam phát hiện tàu Thanh Long 08 chở 1.350 tấn quặng sắt nghèo…

Tuy có giấy tờ hợp đồng mua bán giữa Công ty TNHH Thương mại Thành Sen (Nghệ An) và Công ty TNHH Thiên Tân (Hải Dương) và hợp đồng vận chuyển nhưng đều không hợp lệ. Đặc biệt, thuyền trưởng Nguyễn Văn Toản (SN 1979), ở Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) cùng 7 thủy thủ trên tàu đều không có bằng chứng nhận thuyền trưởng, chứng chỉ thuyền viên; một số thủy thủ không có giấy tờ tùy thân.

Đến 9 giờ ngày 22/12, lực lượng Hải đoàn 38 – Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Biên phòng Hà Tĩnh đã đưa tàu Thanh Long 08 cặp vào Cảng Cửa Lò (Nghệ An) để tiếp tục điều tra làm rõ, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo pháp luật.