Quảng Trị: Rong mơ bị tận diệt

ThienNhien.Net – Thời gian gần đây, người dân xã biển Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đua nhau đổ xô ra biển khai thác rong mơ bán cho thương lái Trung Quốc khiến nguồn rong mơ cạn kiệt, nhiều loài thủy sinh mất nơi trú ngụ.

Báo Nông thôn ngày nay, số ra ngày 19/06/2012, dẫn lời ông Hồ Minh Vừng – Trưởng thôn Vịnh Mốc, xã Vĩnh Thạch: “Hiện thôn có gần trăm hộ làm nghề khai thác rong mơ, trung bình mỗi ngày một người khai thác rong mơ có thể kiếm được từ 200.000 – 300.000 đồng.”

“Tuy nhiên, mùa rong mơ sinh trưởng cũng là lúc nhiều loài cá như chuồn, trích, cá đuối, cá dìa, tôm hùm… đẻ trứng trên lá rong. Việc khai thác này hủy diệt hàng triệu triệu trứng cá, tôm. Đó là lý do mấy năm trở lại đây vùng biển này mất mùa cá” – ông Vừng cho biết thêm.