Quảng Bình: Truy quét dân vào rừng tìm gỗ sưa

ThienNhien.Net – Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình cho biết, vừa qua, lực lượng truy quét, truy tìm lâm sản gồm 125 người do ông Nguyễn Văn Huyên, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, dẫn đầu đã tiến hành một đợt truy quét các đối tượng tìm gỗ sưa trong khu vực rừng Phong Nha – Kẻ Bàng.

Theo tin từ Báo Nông nghiệp Việt Nam ngày 24/05/2012, sau 4 ngày lặn lội (từ 19 – 22/5), đoàn truy quét đã đẩy đuổi được 45 người ra khỏi rừng, thu giữ 1 roi điện, 1 bình xịt hơi cay, đồng thời phá hủy 35 lán, trại của các đối tượng vào rừng tìm gỗ sưa.

Ngoài khu vực rừng này, đoàn còn tiếp tục mở rộng phạm vi truy quét thêm tại Hung Lầm, Hung Giang, Hung Nha, Mũi Mác, Khe Cùng… – nơi có nghi ngờ lâm tặc thu giấu gỗ.

Báo Nông thôn Ngày nay ngày 24/05/2012 đưa tin, trong một diễn biến khác, tại Phúc Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) – xã có 10 đối tượng nghi vấn chặt hạ 3 cây sưa quý, 6 trường hợp công an chưa gửi được giấy do các đối tượng vắng nhà.

Tình hình vẫn diễn biến phức tạp khi có thông tin nghi ngờ cán bộ kiểm lâm Vườn đã bắt tay với lâm tặc. Vụ việc vẫn đang được điều tra.