Nga lập khu bảo tồn dành riêng cho các loài thú lớn họ mèo

ThienNhien.Net – Hiệp hội Bảo tồn Động vật hoang dã (WCS) cho biết Nga vừa thành lập một vườn quốc gia quy mô lớn dành riêng cho mục đích bảo tồn một số loài thú lớn họ mèo quý hiếm nhất thế giới, trong đó có hổ Amur (Panthera tigris altaica) và báo Amur (Panthera pardus orientalis) – hai loài được xếp ở mục cực kỳ nguy cấp (CE) trong Sách đỏ IUCN.

Vườn quốc gia mới thành lập mang tên “Vùng đất của báo” trải rộng trên diện tích 262.000ha, bao gồm Khu trú ẩn Động vật hoang dã Liên bang Barsovy, Khú trú ẩn Động vật hoang dã Vùng cao nguyên Borisovkoe và mở rộng ra một số khu vực dọc biên giới Trung Quốc.

Quần thể báo Amur hay còn gọi là báo Viễn Đông chỉ còn lại chưa đầy 40 cá thể trong tự nhiên (Ảnh: WCS)

Sự ra đời của khu bảo tồn đặc biệt này được kỳ vọng giúp phục hồi quần thể hai loài mèo lớn quý hiếm là hổ và báo Amur trong tương lai, bên cạnh đó sẽ cung cấp những hỗ trợ thiết yếu cho công tác bảo tồn các loài hổ, báo trong khu vực và trên thế giới.