Hoa ban trắng

ThienNhien.Net – Ai lên Tây Bắc khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4 cũng đều được thấy cảnh khắp rừng núi rạng rỡ một màu hoa ban trắng, trong những cơn mưa xuân còn lây rây sót lại hoặc trong ánh nắng chiều vàng hanh hao.

Sau những ngày đông dài khô hạn, cây ban được hơi ẩm mùa xuân thúc giục, trút đi lớp lá già cỗi, trổ hoa trắng bạt ngàn. Hoa ban chỉ nở duy nhất một lần trong năm. Đầu tháng 2 âm lịch hoa ban lác đác nở, nở rộ nhất khoảng tháng 3 và đầu tháng 4 hoa bắt đầu tàn.

Người dân vùng cao Tây Bắc cho biết, đi rừng cứ thấy hoa ban là y rằng chỉ bước thêm một đoạn nữa sẽ thấy một thung lũng có những nếp nhà sàn, sẽ có mùi khói bếp quyện mùi xôi thơm lừng. Người Thái cũng thường dựa vào hoa ban để làm nương, rẫy họ phát nương lúc hoa ban nở và tra hạt lúc hoa ban tàn. Với người Thái, hoa ban là loài hoa của tuổi thanh xuân, gắn với những trò chơi hái hoa ban thú vị và hát giao duyên mỗi độ xuân về.