Đà Nẵng thí điểm mô hình thành phố hàm lượng các-bon thấp

Một góc thành phố Đà Nẵng nhìn từ trên cao (Ảnh: ThienNhien.Net)

ThienNhien.Net – Thành phố Đà Nẵng đang tiến hành thu thập tài liệu, chuẩn bị thủ tục hoàn chỉnh Dự án thí điểm mô hình thành phố hàm lượng các-bon thấp để trình Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương (APEC).

Nếu được chấp thuận, Đà Nẵng sẽ là 1/5 thành phố ứng viên của khu vực châu Á được chọn triển khai mô hình thành phố hàm lượng các-bon thấp của APEC, đồng thời được nhận khoảng tài trợ trị giá 600.000 USD từ tổ chức này để triển khai dự án.

Được biết, dự án mô hình hàm lượng các-bon thấp là kết quả của cuộc họp ngày 19/6/2010 giữa các Bộ trưởng năng lượng APEC lần thứ 9 diễn ra tại Fukui (Nhật Bản).

Mục tiêu của dự án nhằm sử dụng công nghệ hàm lượng các bọn thấp vào kế hoạch phát triển của thành phố, nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu, giảm thiểu việc sử dụng năng lượng tự nhiên, quản lý việc tiêu thụ năng lượng tại các vùng đô thị APEC.