Trung Quốc lập mạng lưới giám sát địa chấn tại các hồ chứa

ThienNhien.Net – Tại một diễn đàn phát triển thủy điện mới đây, một nhà khoa học cấp cao Trung Quốc cho biết nước này đã xây dựng mạng lưới giám sát địa chấn lớn nhất thể giới nhằm theo dõi và ngăn ngừa động đất quanh khu vực các hồ chứa nước lớn.

Công trình thủy lợi Đô Giang Yển, Tứ Xuyên, Trung Quốc - nơi từng xảy ra động đất năm 2008 (Ảnh BBC)

Nhà khoa học Chen Houqun thuộc Học viện Kỹ thuật Trung Quốc cho biết mạng lưới giám sát địa chấn này được đặt tại hạ nguồn sông Kim Sa, con sông tạo nên một phần chi lưu thượng nguồn sông Dương Tử – đường thủy dài nhất Trung Quốc.

Theo ông Chen, trong vài năm gần đây Trung Quốc đã xây dựng một số đập có chiều cao trên 300m ở phía tây, khu vực từng hứng chịu 82% trận động đất mạnh nhất nước này.

Ông cũng khuyến cáo rằng các nhà chức trách nên thận trọng với những trận động đất xảy ra gần các hồ chứa nước lớn, mặc dù ít có báo cáo ghi nhận các chấn động mạnh ở những khu vực này.